Xe bồn 'tung hoành': Trách nhiệm giám sát thuộc về CSGT?

Công Nguyên
Công Nguyên
06/03/2018 19:52 GMT+7

Trưởng phòng quản lý khai thác giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) cho biết việc giám sát xe bồn có giấy phép hay không, hoạt động thế nào thuộc về trách nhiệm CSGT.

Liên quan đến bài Xe bồn “tung hoành”, CSGT ở đâu? đăng trên Báo Thanh Niên, ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng quản lý khai thác giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM), cho biết hiện nay để biết xe bồn có phép hay không thì người dân có thể tra cứu tại website http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn, phần mềm này vừa đưa vào hoạt động đầu năm 2018.
Theo ông Đường, việc cấp phép các xe ra vào trung tâm TP.HCM dựa trên quyết định 121 của UBND TP.HCM. Các xe được cấp phép phải là xe phục vụ công trình trọng điểm của TP.HCM như: công trình thi công tuyến đường sắt đô thị số 1; công trình dự án giải quyết chống ngập do triều cường. Bên cạnh đó, những xe bồn vận chuyển xăng dầu ra vào khu vực trung tâm TP.HCM được cấp phép dựa trên văn bản của Sở Công thương.
Đến thời điểm hiện tại, Sở GT-VT cấp phép cho 222 xe (160 xe bồn bê tông, 60 xe bồn chở xăng dầu). Xe bồn chở bê tông tươi phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 và công trình dự án giải quyết chông ngập với thời gian từ 9 - 16 giờ và 21 - 5 giờ. Xe bồn cung cấp nhiên liệu hàng không (Jet A-1) cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được phép chạy từ 9 - 15 giờ và 21 - 6 giờ. Xe bồn chở xăng dầu được phép chạy vào trung tâm TP.HCM từ 9 - 16 giờ mỗi ngày. Tất cả danh sách này được Sở GTVT TP.HCM có công văn gửi CSGT và công an quận, huyện để giám sát, xử lý nếu có sai phạm.
“Hiện tại công tác giám sát, xử lý xe bồn có giấy phép hay không, hoạt động thế nào thuộc về trách nhiệm CSGT. Thời gian tới, Sở sẽ gắn giám sát hành trình cho những xe được cấp phép để quản lý về thời gian, hành trình di chuyển của những xe này”, ông Đường nói.
Cũng theo ông Đường, đối với những trường hợp xe bồn được cấp phép, gây tai nạn, vi phạm thì Sở sẽ có văn bản nhắc nhở đơn vị chủ quản xe đó. Nếu đơn vị, công ty không khắc phục sẽ bị rút giấy phép hoặc không cấp tiếp trong thời gian tới.
Lộ trình của xe bồn chở xăng cung cấp cho sân bay Tân Sơn Nhất
Theo danh sách các phương tiện được cấp phép lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM phục vụ thi công công trình, vận chuyển xăng dầu của Sở GTVT gửi cho Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM thì có 36 xe bồn được cấp phép chở xăng (Jet A-1) cung cấp cho sân bay Tân Sơn Nhất. Theo danh sách này, thời gian hoạt động của các xe bồn này từ 9 - 15 giờ và 21 - 6 giờ mỗi ngày và đi, về trên 2 lộ trình như sau:
Lộ trình 1: Đi: Bạch Đằng (Tân Bình) - Hồng Hà - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng (Bình Thạnh) - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Xa lộ Hà Nội. Về: Xa lộ Hà Nội - Điện Biên Phủ - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Nguyễn Kiệm - Đặng Văn Sâm - Bạch Đằng (Tân Bình).
Lộ Trình 2: Đi: Bạch Đằng (Tân Bình) - Hồng Hà - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng (Bình Thạnh) - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành. Về: Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng - Phan Đăng Lưu - Nguyễn Kiệm - Đặng Văn Sâm - Bạch Đằng (Tân Bình).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.