Xe chở đất tiếp tục gây ô nhiễm, dân lại vác cây chặn đường

19/04/2016 15:25 GMT+7

Sáng 19.4, người dân sống hai bên tuyến đường ĐH 59 chạy qua địa bàn thôn Đại An Tây 1, xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) dùng chướng ngại vật chặn các xe chở đất gây ô nhiễm.

Sáng 19.4, người dân sống hai bên tuyến đường ĐH 59 chạy qua địa bàn thôn Đại An Tây 1, xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) dùng chướng ngại vật chặn các xe chở đất gây ô nhiễm.

CSGT Công an H.Nghĩa Hành kiểm tra, xử lý xe tải chở đất rơi vãi đường ĐH 59 vào sáng 19.4 - Ảnh: Hiển CừCSGT Công an H.Nghĩa Hành kiểm tra, xử lý xe tải chở đất rơi vãi đường ĐH 59 vào sáng 19.4 - Ảnh: Hiển Cừ
Trước đó, trưa 10.4, một số người dân xã Hành Thuận và Hành Minh (H.Nghĩa Hành) đã dùng những cây gỗ lớn chặn ngang tuyến tỉnh lộ 624 chạy qua địa bàn hai xã này khiến hàng loạt xe tải phải ngừng lưu thông.
Ông Huỳnh Trung Dục, người dân thôn Đại An Tây 1, cho biết tuyến đường ĐH 59 quá hẹp trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải nối đuôi chạy ra vào để lấy đất thi công dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng.
Theo ông Dục, vì vậy mà người dân sinh sống hai bên đường đều cảm thấy bất an khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.
“Điều mà người dân chúng tôi bức xúc là xe chở đất làm rơi vãi đất xuống đường khiến tuyến đường vốn được thảm nhựa lại trở thành đường đất, nắng thì bụi khủng khiếp, mưa thì bùn trơn trợt”, ông Dục nói.
Mặc dù nhiều lần các chủ xe tải cam kết tưới nước để giảm bụi, dọn lượng đất rơi vãi xuống đường, nhưng sau đó tình trạng “bụi, bùn” vẫn tái diễn. Chiều 18.4, sau một cơn mưa, đường ĐH 59 lại trơn như đổ mỡ làm xảy ra nhiều vụ tai nạn.
Dân lại chặn xe chở đất gây ô nhiễm 2Bị người dân cản đường, hàng loạt xe tải chở đất phải dừng lưu thông - Ảnh: Hiển Cừ
Theo ông Lê Văn Đồng, Trưởng công an xã Hành Thuận, những bức xúc của người dân là đúng, bởi không ai sống nổi với bụi bẩn mù mịt bay bám đầy nhà suốt ngày, mưa thì đường lầy lội khó đi.
Trong sáng 19.4, sau khi nhận phản ánh của người dân, lực lượng CSGT Công an H.Nghĩa Hành đã có mặt tại hiện trường lập biên bản xử phạt các xe tải chở đất rơi vãi xuống đường. Các cơ quan chức năng yêu cầu tài xế chở đúng tải trọng, không được để đất rơi vãi, tưới nước chống bụi…
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến trưa cùng ngày, lưu thông trên tuyến ĐH 59 đã trở lại bình thường.
Dân lại chặn xe chở đất gây ô nhiễm 3Bụi bẩn tung mù mịt nên người chạy xe máy phía sau chỉ còn cách dừng xe chờ hết bụi - Ảnh: Hiển Cừ
Liên quan đến việc thời gian gần đây người dân nhiều lần bức xúc chặn đường các xe tải chạy quá tốc độ, gây ô nhiễm, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe tải chạy ẩu, gây ô nhiễm môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.