Xe chở gỗ lậu 'núp bóng' xe tang

Sáng 10.11, chiếc xe khách 16 chỗ chở đầy gỗ lậu, dán 'biểu tượng' chữ thập của xe tang, bị lực lượng CSGT chặn bắt trên Quốc lộ 1A .

Vào lúc 1 giờ 45 ngày 10.11, tại Km 987 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tam Đàn, H.Phú Ninh (Quảng Nam), Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát lệnh dừng kiểm tra đối với ô tô mang BS 92B - 007.33, chạy hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng, do có dấu hiệu nghi vấn.
Ở phần kính phía trước xe có dán dấu thập màu đỏ, nhái theo “biểu tượng” thường được dán trên xe tang hoặc đưa tang, trên xe có hai người. Khi xe vừa dừng, tài xế và người đi cùng tông cửa bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi nhưng do trời tối, đường ruộng lầy lội nên không bắt kịp.
Kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện bên trong chở đầy gỗ. Cả 10 phách gỗ lớn chưa rõ chủng loại (tổng khối lượng khoảng 2 m3) đang chở theo xe này cũng không có giấy tờ xác định nguồn gốc và hóa đơn chứng từ. Đây là những phách gỗ xẻ theo quy cách, súc gỗ lớn nhất dài 2,5 mét, rộng 0,3 mét.
Dán "biểu tượng" xe tang để chở gỗ trái phép, nhằm qua mắt được lực lượng CSGT Ảnh: HỨA XUYÊN HUỲNH
Theo trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội phó Đội CSGT số 1, tài xế sau đó quay lại trình diện, nhưng cũng chỉ xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Ngô Đình Nga (32 tuổi, trú tại xã Trà Dương, H.Bắc Trà My).
Ngoài ra, tài xế Nga không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đăng ký, đăng kiểm.
Sáng 10.11, trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá tình huống tài xế cố tình dán “biểu tượng” xe tang phía trước xe để vận chuyển gỗ trái phép là thủ đoạn lừa đảo nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Hiện tại, Đội CSGT số 1 đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, hoàn tất các thủ tục liên quan trong hôm nay (10.11) để bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.