Xe chui gầm cầu, 26 người trọng thương

11/08/2014 03:20 GMT+7

Khoảng 23 giờ ngày 9.8, trên địa bàn xã Vĩnh Hưng A (H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), xe khách BS 83N-3503 chở 41 hành khách (trong đó có 6 trẻ em) chạy từ hướng xã Ninh Quới (H.Hồng Dân, Bạc Liêu) về xã Long Thạnh (H.Vĩnh Lợi) đã va chạm với cầu vượt rồi bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Sau va chạm, một phần mui xe và một số hành khách bị hất tung xuống đường. Vụ tai nạn làm 26 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương tích rất nặng.

Phần trần xe bị hất tung - Ảnh: Trần Thanh Phong

Chiều 10.8, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, xác nhận rạng sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong vụ tai nạn giao thông xe khách từ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu chuyển lên gồm: Cao Như Ý (14 tuổi) bị chấn thương sọ não, phải tiến hành mổ cấp cứu; Trần Ngọc Trậm (33 tuổi) chẩn đoán máu tụ nội sọ và Lê Văn Quốc (42 tuổi) bị máu tụ dưới màng cứng cũng phải tiến hành mổ cấp cứu. Hiện tại, trong số 3 ca trên chỉ có trường hợp Trần Ngọc Trậm đã tạm ổn định, 2 ca còn lại vẫn đang hôn mê.

Theo Công an H.Vĩnh Lợi, cầu vượt trên có độ tĩnh không chỉ 2,6 m nên đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về việc độ tĩnh không thấp dẫn đến không đảm bảo an toàn nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Trần Thanh Phong - Đình Tuyển

>> Lái xe ngược chiều gây tai nạn
>> Thêm 1 người tử vong trong vụ tai nạn trên đường cao tốc
>> Đường xuống cấp gây tai nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.