Xe 'điên' Audi tông 11 người bị thương: Một nạn nhân còn đang hôn mê

11/02/2015 18:25 GMT+7

(TNO) Chiều 11.2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã cung cấp thông tin về trường hợp bệnh nhân Lê Minh Vũ (24 tuổi, ngụ Bình Thạnh), nạn nhân của vụ xe 'điên' Audi tông 11 người bị thương ở sân bay Tân Sơn Nhất.

(TNO) Chiều 11.2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã cung cấp thông tin về trường hợp bệnh nhân Lê Minh Vũ (24 tuổi, ngụ Bình Thạnh), nạn nhân của vụ xe 'điên' Audi tông 11 người bị thương ở sân bay Tân Sơn Nhất.
Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Vương cấp cứu tại BV Thống Nhất tối 10.2 - Ảnh: Lương NgọcBệnh nhân Nguyễn Hoàng Vương cấp cứu tại BV Thống Nhất tối 10.2 - Ảnh: Lương Ngọc
Theo bác sĩ Trần Minh Vinh (khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy), bệnh nhân Vũ nhập viện lúc 21 giờ 5 phút ngày 10.2 trong tình trạng chấn thương vùng gối trái, chấn thương răng hàm mặt và chẩn đoán bị chấn thương sọ não.
Bác sĩ Vinh cho biết thêm lúc nhập viện mặc dù bị thương nhưng Vũ vẫn ở trạng thái tỉnh táo và có kể về tai nạn. Theo Vũ lúc xảy ra tai nạn anh đang đứng trên lề thì đột nhiên có chiếc xe lao đến phía mình và tông thẳng vào.
Ngoài một số nạn nhân đã được xuất viện vào ngày 11.2, còn một số nạn nhân khác vẫn đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Nặng nhất là trường hợp ông Ngô Văn Ngạch (50 tuổi, quê Cần Thơ) bị chấn thương sọ não, hiện đang hôn mê, phải cho thở máy do bị sốc đa chấn thương khó hồi phục.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, hiện bệnh viện phải chờ đến khi sức khỏe bệnh nhân Ngạch ổn định thì mới có hướng xử trí tiếp theo.
Bệnh nhân Châu Văn Mến tại Bv Thống Nhất tối 10.2 - Ảnh: Lương Ngọc
Bệnh nhân Châu Văn Mến tại BV Thống Nhất tối 10.2 - Ảnh: Lương Ngọc
Sau vụ tai nạn, Bệnh viện Thống Nhất đã tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó chị Phạm Thị Thanh Hương (39 tuổi, ngụ Gò Vấp) đã được xuất viện, ông Châu Văn Mến (58 tuổi, ngụ Q3) vì chấn thương ngoài và gãy chân nên đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh.
Riêng trường hợp bệnh nhân Nguyễn Hoàng Vương (39 tuổi, ngụ Gò Vấp) hiện tình trạng sức khỏe đang nguy kịch và được chuyển sang Bệnh viện 115 để có hướng điều trị mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.