Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: 23 nạn nhân ở cùng một xã

04/03/2017 09:32 GMT+7

Các nạn nhân trên xe khách lao xuống vực ở Lào Cai đều là người ở cùng một xã, thuê xe lên Sapa du lịch.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, xe khách 29 chỗ rơi xuống vực ở huyện Bát Xát khiến bà Trương Thị Nhung (49 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) tử vong, 22 người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.
Theo thông tin bước đầu của Công an tỉnh Lào Cai, trên xe khách gặp nạn có 23 người (14 nam, 9 nữ, gồm cả tài xế). Đáng chú ý, các nạn nhân gặp nạn đều là họ hàng với nhau, cùng trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Được biết, đoàn khách này thuê xe lên Sa Pa du lịch, khi đang trên đường trở về thành phố Lào Cai thì gặp nạn. 
xe-khach-lao-xuong-vuc
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong chiếc xe khách lao xuống vực
Hiện, trong số 22 nạn nhân bị thương, có bà Trương Thị Mến (46 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Phạm Hùng Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, có 4 trường hợp khác chấn thương nặng, nhưng tình hình sức khỏe đã được kiểm soát.
Trong sáng nay (4.3), Công an tỉnh Lào Cai sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, đại tá Phạm Gia Chiến cho hay, do trời tối, điều kiện không đảm bảo để khám nghiệm nên cơ quan điều tra đã bố trí lực lượng phong tỏa hiện trường xuyên đêm 3.3 để sáng nay tiếp tục làm việc.
Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 ngày 3.3, chiếc xe khách loại 29 chỗ lưu thông trên quốc lộ 4D (đoạn qua xã Tòng Sành, H.Bát Xát, Lào Cai) hướng Sapa về thành phố Lào Cai bất ngờ mất lái, húc văng lan can và lao xuống vực sâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.