Xe khách lật nhào, 52 người may mắn thoát chết

08/03/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ 40 phút hôm nay 8.3, xe khách BKS 53S-4689 chở 52 hành khách thuộc Hội hữu nghị Việt Thái ở tỉnh Quảng Bình đi giao lưu, khi lưu thông trên QL1A, đoạn giao nhau giữa đường tránh TP.Hà Tĩnh và QL1A (thuộc xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị mất lái và lật nhào. Vụ tai nạn làm 1 người gãy chân và 10 người khác bị thương.

>> Tai nạn giao thông thảm khốc ở Khánh Hòa, 11 người chết

Hà Tĩnh: Xe khách lật nhào, 52 hành khách may mắn thoát chết
Hiện trường vụ tai nạn

Một số hành khách đi trên xe bàng hoàng kể lại, khi đến đoạn đường trên, xe đi chậm nhưng do lái xe ngủ gật, lái phụ lúc đó đã nhanh chóng cầm lái nhưng xe khách vẫn bị lật nhào xuống vệ đường.

Tai nạn làm chị Nguyễn Thị Thuận (trú tại H.Quảng Trạch, Quảng Bình) bị gãy chân, đa chấn thương; 10 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đưa những người bị thương vào Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Thái tỉnh Quảng Bình, cho biết đoàn đã nhờ lực lượng chức năng Hà Tĩnh điều xe khác để đưa mọi người trở lại Quảng Bình.

Tin, ảnh: Trần Trung Hiếu

>> Ô tô gây tai nạn liên hoàn
>> Tài xế ngủ gật, xe container đâm dải phân cách
>> Hai xe gặp nạn do bất cẩn và ngủ gật
>> 2 vụ tai nạn do tài xế ngủ gật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.