Xe khách rơi xuống đèo, 13 người thoát chết

29/07/2011 10:45 GMT+7

(TNO) Lúc 19 giờ 30 tối 28.7, tại km 1363+900 trên đèo Cả, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên), xe khách 45 chỗ ngồi biển số 77K-7261 chở 8 hành khách cùng 5 người của nhà xe đã bị rơi xuống vực đèo Cả ở độ cao 20m, rất may cả 13 người ngồi trên xe đều thoát chết.

Tài xế Trang Văn Vườn (35 tuổi, ở H.An Lão, Bình Định), người điều khiển xe khách cho biết, xe xuất phát từ TP.HCM đi Tam Quan, H.Hoài Nhơn (Bình Định), khi đến địa điểm trên thì bất ngờ gãy láp nên tài xế cho xe ngừng lại để kiểm tra.

 

Xe khách 77K-7261 tông gãy một đoạn hộ lan mềm, trước khi rơi xuống vực đèo Cả

Chỉ 3 phút sau, xe khách 45 chỗ ngồi biển số 72M-9106 do tài xế Phan Văn Trân (39 tuổi, ở H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Bắc-Nam đã tông vào xe khách 77K-7261, đẩy xe này đi hơn 10m, làm gãy một đoạn hộ lan mềm, rồi rơi xuống vực đèo Cả.

Xe khách 77K-7261 rơi xuống vực sâu 20m

Sau khi xảy ra tai nạn, hành khách trong xe 77K-7261 tự tìm đường thoát ra ngoài và được lực lượng CSGT Công an tỉnh và H.Đông Hòa cùng với người dân đi đường giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến ông Trần Văn Hiến (40 tuổi, ở thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa) bị gãy 2 chân, kẹt trong xe nên lực lượng cứu hộ phải dùng bình gió đá cắt khung sắt, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Những người còn lại bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông gần 2 giờ.

 

Chiếc xe khách bị nạn bị bẹp

Theo một số hành khách, lúc xe khách 77K-7261 lên dốc thì bất ngờ dừng lại, xe lấn về phía làn đường bên trái nên mới xảy ra vụ tai nạn nói trên.

 

Trong khi đó, xe khách 72M-9106 bị móp đầu xe

Đức Huy
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.