Xe khách tông xe máy làm 2 người chết, 11 người bị thương

01/10/2014 23:50 GMT+7

(TNO) Tối 1.10, 5 nạn nhân bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL14, đoạn qua thôn 1, xã Ea Hleo, H.Ea Hleo (Đắk Lắk) đã được chuyển từ tuyến dưới lên cấp cứu ở Bênh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

(TNO) Tối 1.10, 5 nạn nhân bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên QL14, đoạn qua thôn 1, xã Ea Hleo, H.Ea Hleo (Đắk Lắk) đã được chuyển từ tuyến dưới lên cấp cứu ở Bênh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

13 người thương vong trong vụ ô tô khách đâm xe máy
Nhiều nạn nhân nguy kịch được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Trung Chuyên

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, chiếc ôtô hiệu Ford 16 chỗ ngồi biển số 47B-00.488, trên xe có 10 hành khách, chạy theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy biển số 77M2-1844 do ông Võ Trung Trực (68 tuổi) điều khiển chở bà Bùi Thị Hạnh (64 tuổi, cùng trú xã Ea Hleo) chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy gãy đôi, cả hai người trên xe chết tại chỗ. Chiếc xe khách lăn sang vệ đường, thân xe dập nát; 11 người ngồi trên xe khách đều bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea Hleo; trong đó 5 người bị chấn thương nặng được chuyển lên tuyến trên.

13 người thương vong trong vụ ô tô khách đâm xe máy
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đình Năm

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Đặng Tấn Vũ, người bị thương đi trên xe khách cho biết khi qua một khúc cua chiếc xe chở anh vượt một ô tô cùng chiều thì đâm vào xe máy.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.