Xe lửa đụng xe khách: 4 người chết, 23 người bị thương nặng

24/05/2007 12:06 GMT+7

* Sáu xe ô tô đâm nhau trên cầu Sài Gòn * Bình Định: Xe tải, xe khách, xe máy đụng nhau, 2 người bị trọng thương Sáng nay (24.5) tại đoạn đường liên huyện giao với đoạn đường sắt ở Km1678+900 thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe lửa và xe khách. Tai nạn làm 4 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, chiếc tàu hỏa mang số hiệu STAR 4 do Đỗ Quý Đống làm trưởng tàu và người điều khiển là Vũ Văn Tiến chạy tuyến từ TP.HCM ra miền Trung, khi đến km trên đã đụng vào một chiếc xe khách loại 50 chỗ mang biển số 53N-5846 do tài xế Lê Tấn Tài, 40 tuổi điều khiển, chở khách từ TP.HCM đến tham quan thác Giang Điền. Khi gặp nạn, trên xe có 47 hành khách. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

* Cũng trong sáng nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu Sài Gòn thuộc địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM). Lúc 8h, chiếc xe ô tô Land Cruiser mang biển số 52Y-1718 đang lưu thông với tốc độ cao, hướng từ quận 2 về trung tâm TP Hồ Chí Minh, bất ngờ đâm mạnh vào xe taxi mang biển số 56K-6694 của hãng Deluxe, làm chiếc taxi này đâm liên hoàn với 4 xe ô tô khác (trong đó có 2 xe taxi). Sáu xe ô tô đâm nhau đều bị hư hỏng nặng ở phần đầu hoặc đuôi xe. May mắn không có ai bị thương.

Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm, có rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên cầu Sài Gòn. Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã kịp thời đến điều hòa giao thông, đánh dấu hiện trường, lập biên bản, đưa các xe ô tô bị đâm ra khỏi hiện trường, không để ùn tắc giao thông.

* * Rạng sáng 24.5, tại Km 1214 + 400 Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ô tô khách biển số 77H - 1087 (chưa rõ người điều khiển) khi đến địa điểm trên đã vượt trái phép và va quẹt vào ô tô tải biển số 77H - 3794 do tài xế Nguyễn Văn Thảo (43 tuổi, ở TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển, cùng chạy hướng Nam - Bắc. Do không làm chủ tốc độ, tài xế xe 77H - 1087 tiếp tục gây tai nạn với xe máy biển số 77S4 - 7178 do anh Công (32 tuổi, ở xã Phước Lộc) điều khiển. Hậu quả, 2 người bị trọng thương; xe 77H - 1087 bị lật (ảnh) và xe máy hư hỏng nặng.


Ảnh: Xuân Vinh - Cao Nguyên

Trung Nguyên - Xuân Vinh - Cao Nguyên - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.