Xe máy bị cán nát dưới gầm xe đầu kéo, một người thoát chết hy hữu

30/01/2018 11:30 GMT+7

Một người đi xe máy may mắn thoát chết hy hữu khi xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bị cán nát. Tai nạn xảy ra tại ngã tư Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, vào trưa 30.1.

Khoảng 10 giờ 30.1, xe đầu kéo mang BS 43LD - 002.17 kéo theo rơ móc BS 43R - 005.44 lưu thông trên đường Cách mạng tháng 8, hướng từ trung tâm TP.Đà Nẵng về H.Hòa Vang.
Đến giao lộ Cách mạng tháng 8 - Ông Ích Đường (ngã tư Cẩm Lệ), xe đầu kéo va chạm xe máy do ông Nguyễn Văn Phước (66 tuổi, ngụ xã Bình Quý, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều.
Tài xế xe đầu kéo thắng gấp, ông Phước bị ngã xuống đường và gãy chân trái. Rất may lúc này phía sau rơ móoc xe đầu kéo không có hàng hóa nên xe đầu kéo kịp dừng lại trên đường. 
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, bị cán  biến dạng hoàn toàn, không thể nhận diện biển số xe.
Sau tai nạn, tài xế điều khiển xe đầu kéo bỏ xe, rời khỏi hiện trường.
Đầu xe là Công ty Debio nhưng cửa xe ghi Công ty CTTC Quốc tế Việt Nam nên công an khó xác minh Ảnh: Văn Tiến
Đội Cảnh sát giao thông Công an Q.Cẩm Lệ gặp khó khăn khi xác minh thông tin về chiếc xe đầu kéo do cửa xe đầu kéo ghi xe của Công ty TNHH CTTC Quốc tế Việt Nam (trụ sở trên đường Nguyễn Tri Phương, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhưng trước đầu xe lại ghi Công ty CP Debio Việt Nam.
Khi lực lượng công an gọi điện liên hệ công ty, đơn vị vẫn chưa biết vụ việc.
Được biết, trước đây ngã tư Cẩm Lệ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, sau thời gian khắc phục đã suy giảm nhưng nay có dấu hiệu tái diễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.