Xe ôm chôm điện thoại

28/06/2017 15:14 GMT+7

Thấy một người đàn ông say xỉn đang nằm ngủ trên vỉa hè, nam thanh niên ngừng xe, bước xuống lấy chiếc điện thoại trong túi áo của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 28.6, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Khoảng 2 giờ ngày 28.6, trong lúc tuần tra, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) phát hiện nam thanh niên mặc áo Uber chạy xe máy BS 59L2 - 351.20 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.
Qua nhiều tuyến đường, đến khu vực đường Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1), nam thanh niên phát hiện một người đàn ông say xỉn đang nằm ngủ trên vỉa hè nên ngừng xe, bước xuống lấy chiếc điện thoại trong túi áo của nạn nhân rồi lên xe tẩu thoát.
Tổ trinh sát nhanh chóng đuổi theo đến đường Lê Thánh Tôn thì tóm gọn nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm.
Cũng trong ngày 28.6, Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Quý (49 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.
Khoảng 2 giờ cùng ngày (28.6), Quý điều khiển xe máy BS 60N6 - 8561, chạy trên đường Lê Lai, đến giao lộ Lê Lai - Trương Định (P.Phạm Ngũ Lão) thì phát hiện một thanh niên đang nằm ngủ ở trạm chờ xe buýt.
Quý tại cơ quan điều tra và chiếc điện thoại tang vật (ảnh nhỏ) ẢNH: C.T.V.
Quý chạy đến đường Phan Chu Trinh (P.Bến Thành, Q.1), cất xe của mình rồi quay lại trạm chờ xe buýt trộm điện thoại của thanh niên đang ngủ say ở trạm chờ xe buýt.
Lúc này, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) đang đi tuần tra gần đó phát hiện liền bắt giữ Quý cùng tang vật bàn giao cho Công an P.Phạm Ngũ Lão tiếp tục điều tra xử lý. Kiểm tra trên người Quý, lực lượng chức năng phát hiện một thẻ hành nghề xe ôm do P.Bến Thành cấp.
Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.