Xe tải gây tai nạn liên hoàn, 11 người nhập viện cấp cứu

16/04/2016 12:19 GMT+7

Khoảng 4 giờ ngày 16.4, tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh TP.Vinh (Nghệ An) và đường tỉnh lộ 542C, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và 2 xe khách, khiến 11 người nhập viện cấp cứu.

Khoảng 4 giờ ngày 16.4, tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh TP.Vinh (Nghệ An) và đường tỉnh lộ 542C, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và 2 xe khách, khiến 11 người nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Phạm ĐứcHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Phạm Đức

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 18B - 016.30 do tài xế Nguyễn Văn Lộc (30 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) điều khiển, chở 15 người đều trú tại tỉnh Nam Định lưu thông hướng Nghệ An - Hà Tĩnh, đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường tránh TP.Vinh giao với đường tỉnh lộ 542C, bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 86C - 05810 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều, từ phía sau đâm vào đuôi.

Cú đâm mạnh khiến xe khách 16 chỗ bị đẩy về phía trước và đâm vào đuôi xe khách 51B - 17537, do tài xế Lê Văn Hiệp (41 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển, cũng đang dừng đèn đỏ phía trước và đẩy chiếc xe này lao về phía trước khoảng 5m.
Chiếc xe tải gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu - Ảnh: Phạm Đức
Vụ tai nạn khiến 11 người trên xe khách 16 chỗ bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, gương kính bị vỡ nát vương vãi khắp nơi. Xe khách 51B - 17537 hư hỏng nhẹ phần đuôi xe.
Riêng chiếc xe tải gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió bị vỡ nát nhưng tài xế không bị thương.
Vụ tai nạn khiến đường tránh TP.Vinh bị ùn tắc khoảng 2 km.
Xe khách 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Phạm Đức
Các bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay (16.4), bệnh viện tiếp nhận 11 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông. Hầu hết các bệnh nhân chỉ bị xây xát nhẹ phần đầu, tay, chân. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu, 8 bệnh nhân đã được xuất viện, 3 bệnh nhân bị thương nặng hơn đang được các bác sĩ theo dõi.
Trong số 11 nạn nhân gặp nạn, đã có 8 người được xuất viện về nhà - Ảnh: Phạm Đức
Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.