Xẻ thịt xác cá ông nặng khoảng 10 tấn đem chôn lấp

16/02/2019 14:37 GMT+7

Xác cá ông nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển Bạc Liêu được xẻ thịt đem đi chôn lấp, phần xương cá sẽ được giữ lại để trưng bày.

[VIDEO] Xẻ thịt xác cá ông mất đầu nặng khoảng 10 tấn để chôn lấp

Sáng 16.2, đại diện chính quyền địa phương và ngư dân ở xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) tiến hành xử lý xác cá ông nặng khoảng 10 tấn trôi dạt vào vùng biển Bạc Liêu. Sau khi xử lý xác cá ông sẽ chôn lấp theo tín ngưỡng dân gian, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hậu, do xác cá ông chết nhiều ngày, trong tình trạng phân hủy nặng. Sau khi bàn bạc, địa phương thống nhất phương án là xác cá ông sẽ tiến hành xử lý bằng hóa chất, phần thịt được lóc, xẻ ra để đem chôn lấp, phần xương cá sẽ được giữ lại để trưng bày tại miếu thờ cá ông ở ấp 14, xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình).

Trước đó, sáng 15.2, ông Nguyễn Minh Công, ở xã Vĩnh Hậu (H.Hòa Bình) cùng một số người dân đi bắt ốc trong khu rừng mắm ven biển thuộc xã Vĩnh Hậu, thì bất ngờ phát hiện xác một con cá ông trôi dạt trên biển, cách đất liền khoảng 700 m. Xác cá trong tình trạng phân hủy nặng, mất phần đầu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng hàng chục người dân đã kéo xác cá ông vào kênh 30 Tháng 4, thuộc ấp 14, xã Vĩnh Hậu.

Theo người dân, cá ông dài khoảng 10 m (chưa tính phần đầu bị mất), nặng khoảng 10 tấn.

Xác cá ông nặng khoảng 10 tấn được xẻ thịt đem chôn lấp ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.