Xét xử đường dây mua bán 5.346 bánh heroin

20/10/2015 05:28 GMT+7

Sáng qua 19.10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Hoàng Văn Tiến (29 tuổi, ở TT.Mộc Châu, H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu. 26 bị cáo trong đường dây này bị truy tố về các tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng qua 19.10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử sơ thẩm đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Hoàng Văn Tiến (29 tuổi, ở TT.Mộc Châu, H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cầm đầu. 26 bị cáo trong đường dây này bị truy tố về các tội mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; che giấu tội phạm và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dẫn giải các bị cáo về trại giam - Ảnh: Linh LinhDẫn giải các bị cáo về trại giam - Ảnh: Linh Linh
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 2.2011 - 3.2012, Tiến đã mua heroin của Sồng A Lâu (đang có lệnh truy nã) và một số đối tượng khác ở H.Mộc Châu rồi cùng các chân rết trong đường dây tổ chức vận chuyển về Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn... bán lại cho các bị cáo khác trong vụ án. Tổng cộng, Tiến cùng đồng phạm đã mua 5.346 bánh heroin, 35.200 viên ma túy tổng hợp và 1.100 gr ma túy đá.
Ngoài ra, Tiến còn tàng trữ 1 súng K59 cùng 7 viên đạn. Liên quan đến vụ án còn nhiều đối tượng bỏ trốn đang bị truy nã. Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 4.11.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.