Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Lê Tân
Lê Tân
24/10/2018 11:24 GMT+7

Sáng 24.10, tại Trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (thành phố Hải Phòng) diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu vực đất quốc phòng .

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng - Không không quân; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không - Không quân; Nguyễn Phú Doanh, nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Hải Phòng); Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô (thành phố Hải Phòng) và Phạm Văn Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Bình.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát quân sự T.Ư, năm 2004, Sư đoàn 363 có ý định chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất thuộc phường Thành Tô và phường Tràng Cát (quận Hải An, thành phố Hải Phòng) thành đất ở nên đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng xin khảo sát nhưng chưa được đồng ý. Mặc dù vậy, nguyên Sư đoàn trưởng Nguyễn Văn Khuây vẫn giao cho nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Vũ Duy An cắm mốc giới trên diện tích 5,7 ha, vẽ bản đồ quy hoạch để nguyên Chủ tịch phường Thành Tô Đỗ Công Mên ký.
Tháng 2.2008 bị cáo Phạm Văn Bình, lúc đó là Giám đốc Công ty Thái Bình Dương, đã thuê 3,3 ha thuộc khu vực 5,7 ha đất quốc phòng nêu trên với giá 100 triệu đồng/năm trong thời hạn 30 năm. Bình vẽ bản đồ chi tiết rồi đưa cho Nguyễn Văn Khuây đóng dấu. Sau đó, Bình giao cho Nguyễn Phú Doanh làm đường, cống... Khu đất sau đó được chia lô (100 m2/lô) rồi được Bình và Doanh bán với giá từ 500 - 700 triệu đồng/lô.
Vụ việc sau đó bị phát hiện, ngày 19.10.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và sau đó khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên (vào ngày 30.5.2018) vì vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm tại khu đất trên.
Đáng chú ý, tuy vụ án đã được khởi tố, nhưng tình trạng mua bán, lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất này vẫn diễn ra trong sự bất lực của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý là Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng). Thậm chí, nhiều “giang hồ có máu mặt” còn ngang nhiên cát cứ, tự ý phân lô mua bán hỗn loạn tại khu đất này khiến tình hình an ninh xã hội tại đây rất phức tạp. Đến năm 2017, diện tích đất quốc phòng bị lấn chiếm lên đến 14,2 ha.
Đến sáng 17.10.2018, Bộ Quốc phòng thực hiện chuyển giao khu đất trên cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý. Ngay sau đó, UBND thành phố Hải Phòng đã thông báo quyết định tiếp nhận quản lý, kiểm kê hiện trạng toàn bộ khu vực được chuyển giao.
Theo thống kế của thành phố Hải Phòng, khu đất quốc phòng vừa được bàn giao cho thành phố đã có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép, được chia làm 2 khu vực: khu đất 9,2 ha có khoảng 85 ngôi nhà từ 1 - 4 tầng và khu đất 5 ha có 127 ngôi nhà từ 1 - 5 tầng.
Từ 18.10, UBND quận Hải An được thành phố Hải Phòng giao triển khai lực lượng, phương tiện kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp xây dựng lấn chiếm đất quốc phòng tại khu Đồng Xá. Hiện, việc xây dựng nhà cửa trái phép tại đây đã tạm dừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.