Xét xử nhóm côn đồ truy sát, đâm chết người ở Đà Nẵng

06/06/2017 17:40 GMT+7

Từ một vụ va chạm giao thông nhỏ nhặt, không ai bị thương, xe hư hỏng không nghiêm trọng, nhưng các bị cáo đã nổi máu côn đồ, truy sát, đâm chết 1 người.

Chiều 6.6, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phan Ngọc Bảo mức án tù chung thân, Cao Tiến Hoàng (cùng 22 tuổi) và Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng 13 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, tối 17.1, tại giao lộ Lê Duẩn - Lý Thái Tổ (Q.Thanh Khê), Nguyễn Việt Anh (16 tuổi) đi xe máy va chạm với xe máy của Kiệt, rồi cả 2 đánh nhau.
Kiệt sau đó gọi điện thoại cho Bảo. Bảo gọi thêm Cao Tiến Hoàng, mang theo dao găm, gậy sắt đến gặp Kiệt rồi đuổi đánh Việt Anh.
Việt Anh chạy trốn rồi cầu cứu bạn là Trần Nguyễn Anh Phúc (22 tuổi). Phúc lấy gậy sắt tấn công Bảo thì bị Bảo rút dao truy đuổi. Khi Phúc ngã lúc bỏ chạy, Bảo xông vào đâm 2 nhát vào lưng Phúc.
Bảo, Hoàng, Kiệt chuẩn bị trốn khỏi Đà Nẵng thì nghe tin Phúc đã tử vong, nên đến cơ quan công an trình diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.