Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu ở vùng biển Thanh Hóa

17/09/2014 01:03 GMT+7

Trong hai ngày 15 - 16.9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Thanh Hóa. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Phương (ngụ Thanh Hóa) 8 năm 6 tháng tù; Khiếu Văn Anh (ngụ Hải Dương), Nguyễn Trọng Đăng (ngụ Thái Bình), Lê Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thế Thanh, Ngô Văn Chung (đều ngụ Thanh Hóa) mỗi bị cáo từ 7 năm đến 7 năm 3 tháng tù, cùng về tội “buôn lậu”; Chen Xing Chun và Long Guang Khun (cả hai quốc tịch Trung Quốc) chịu các mức án 3 năm và 2 năm 6 tháng tù về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; 4 bị cáo khác lãnh án từ 2 - 3 năm tù, cho hưởng án treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, ngày 27.7.2012, Công ty TNHH MTV xăng dầu hàng không VN mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát (đóng tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tuy nhiên, số xăng dầu từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Quảng Ninh không được xuất cho đối tác bên Trung Quốc mà vận chuyển ra vùng biển Thanh Hóa rồi chuyển qua các tàu khác, chở vào đất liền nước ta tiêu thụ.

Ái Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.