Xét xử vụ làm giả gần 7.500 tập vé xe buýt giả

28/08/2015 05:21 GMT+7

Chiều 27.8, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nhanh (48 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) 1 năm 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “buôn bán vé giả”.

Chiều 27.8, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nhanh (48 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) 1 năm 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “buôn bán vé giả”.

Theo cáo trạng, Nhanh nguyên là Trưởng ban Kiểm soát của HTX Quyết Tiến và chủ xe buýt số 53N-6392. Xe của Nhanh được phân chạy 6 chuyến/ngày tuyến công viên 23.9 - Củ Chi (và ngược lại), được trợ giá 310.000 đồng/lượt. Từ tháng 5 - 6.2014, Nhanh đã mua và bán ra trót lọt gần 7.500 tập vé xe buýt giả cho các nhà xe khác, trị giá hơn 800 triệu đồng, với thủ đoạn trà trộn số vé giả vào vé thật để qua mắt cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.