Xét xử vụ thuê sát thủ bắn gục người tình

16/02/2017 09:48 GMT+7

TAND Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 16.2 đã đưa vụ án 'thuê sát thủ bắn gục người tình' ra xét xử.

Ngày 16.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "giết người; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng'" xảy ra tại xã Tân Hòa, H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) hồi tháng 6.2016.
8 giờ cùng ngày (16.2), 3 bị cáo gồm Hoàng Thị Ngọc Lan (47 tuổi, quê Hải Phòng), Trần Hữu Thịnh (34 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, cùng ngụ tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) được hàng chục cảnh sát đưa đến phiên tòa.
Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Hiến làm chủ tọa phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16.2 Ảnh: Xuân Hạ
Theo cáo trạng, trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, giữa Lan và ông Phạm Đức Thịnh (giám đốc một doanh nghiệp tại H.Tân Thành) xảy ra mâu thuẫn. Tháng 6.2016, Lan gọi điện cho Hữu Thịnh kể vụ việc mình và ông Đức Thịnh mâu thuẫn với nhau và đề nghị bị cáo Hữu Thịnh “giúp đỡ”.
Hữu Thịnh từ Hải Phòng vào TP.HCM gặp Lan bàn phương án giết hại ông Thịnh. Hữu Thịnh chuẩn bị súng, các phương tiện khác để cùng Toàn gây án. Sau khi nghiên cứu địa hình nơi ông Thịnh hay đến để làm việc, Toàn chở Hữu Thịnh đi xe máy đến địa điểm "phục kích".
Đến nơi, Toàn đứng ngoài chờ, còn Hữu Thịnh bịt mặt, đeo kính, đội mũi bảo hiểm, đeo túi xách có đựng súng tiến gần khu vực ông Thịnh đang đứng. Thấy ông Thịnh tới chỗ mình, Hữu Thịnh bất ngờ lấy súng bắn 2 phát làm ông này ngã xuống đất. Nghĩ rằng ông Thịnh đã chết, Hữu Thịnh rời khỏi hiện trường và gọi điện cho Toàn tới chở đi. Trên đường đi, cả 2 bỏ xe máy, quần áo và đón xe về TP.HCM.
Ông Thịnh bị 1 vết bắn xuyên thủng bắp tay trái, 1 vết xuyên từ nách phải lên đốt sống cổ.
Sau khi gây án, lần lượt Hữu Thịnh, Toàn, Lan bị bắt. Về cây súng mà Hữu Thịnh dùng để bắn ông Thịnh, sau khi gây án xong, bị cáo này đưa cho Nguyễn Ngọc Hải (44 tuổi, quê Khánh Hòa) cất giấu.
Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.