Xin tiền nhậu không được quay ra giết người

02/03/2016 15:45 GMT+7

Vụ việc xảy ra tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Vụ việc xảy ra tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Các bị cáo trong phiên tòa ngày 2.3 - Ảnh: Trương Quang NamCác bị cáo trong phiên tòa ngày 2.3 - Ảnh: Trương Quang Nam
Sáng 2.3, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đức Điền (30 tuổi), Hồ Văn Nhuận (26 tuổi), Lê Hữu Niệm (30 tuổi, cùng ngụ thôn Nộm Bớc, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) về tội “giết người” và “cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 6.6.2015, sau khi nhậu nhẹt tưng bừng, 3 bị cáo cùng một số thanh niên khác đến Công ty Sen Hồng 1 tìm gặp ông Hồ Đức Minh (giám đốc Công ty Sen Hồng 1) để xin tiền nhậu tiếp. Ông Minh không cho nên Điền đe dọa sẽ phá xe và chặn xe của công ty.
Khi ông Minh đuổi Điền về, Điền quay lại dùng tay và cây đánh ông Minh. Nhuận cũng xông vào dùng que gỗ đánh vào lưng và gáy ông Minh, còn Niệm xô đẩy ông Minh, dùng gỗ ném vào người ông.
Ông Minh sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm, đã tuyên phạt: Điền nhận 14 năm tù giam về tội “giết người”, 15 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”; Nhuận nhận 15 năm tù giam về tội “giết người”, 12 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”; Niệm nhận 10 năm tù giam về tội “giết người”, 12 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường 180 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.