Xin việc làm không được, đi cướp taxi

08/10/2016 08:00 GMT+7

Chiều 7.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tây Hồ (TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Hiếu (19 tuổi, quê quán ở xã Thạch Đạn, H.Cao Lộc, Lạng Sơn) để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, ban đầu nghi phạm khai nhận, một tuần trước đó đã xuống Hà Nội nộp hồ sơ xin việc tại công ty môi giới việc làm có trụ sở ở P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm. Nhưng do không đủ điều kiện nên Hiếu không được nhận đi làm.
Tiếc 2 triệu đồng tiền môi giới nộp cùng hồ sơ, chiều 6.10, Hiếu bắt xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, với ý định tới công ty đòi lại số tiền trên. Do không đòi được tiền, Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. 23 giờ 25 phút cùng ngày, Hiếu có mặt tại cây xăng Nguyễn Hoàng Tôn (P.Xuân La, Q.Tây Hồ), thuê taxi của Hãng ABC do tài xế Nguyễn Thái Hùng (27 tuổi) cầm lái. Khi taxi chạy tới đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ), Hiếu yêu cầu anh Hùng dừng xe để trả tiền, rồi bất ngờ dùng dao nhọn gây thương tích ở vùng cổ anh Hùng. Nạn nhân hô hoán, Hiếu hoảng sợ bỏ chạy, nhưng bị người dân bắt ngay sau đó. Anh Hùng được đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời.
Theo Công an Q.Tây Hồ, Hiếu bị điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.