Xô xát tại công trường nhà máy Samsung: Do kiểm soát an ninh quá chậm

01/03/2017 18:18 GMT+7

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, do hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng từ công trường hoạt động chậm, khiến công nhân chờ lâu, dẫn đến ùn ứ hàng ngàn người và xảy ra xô xát .

Liên quan đến vụ việc xô xát tại Công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung Display - khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh này về nguyên nhân vụ việc.
Theo báo cáo, công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung Display - Khu công nghiệp Yên Phong do lực lượng bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Quốc Đô làm nhiệm vụ bảo vệ, khi vào công trường mọi công nhân đều phải qua cổng từ để kiểm tra thẻ từ và vân tay.

tin liên quan

Ẩu đả dữ dội tại công trình nhà máy Samsung
Cuộc ẩu đả diễn ra khoảng 7 giờ sáng hôm qua 9.1 tại công trường xây dựng Nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên thuộc Khu công nghiệp Yên Bình (xã Đồng Tiến, H.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã khiến 13 người nhập viện, 3 container làm chỗ sinh hoạt cùng hàng chục chiếc xe gắn máy bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vào khoảng hơn 1 giờ ngày 28.2, do hệ thống kiểm soát an ninh tại các cổng từ hoạt động chậm, lực lượng bảo vệ có sơ suất trong khi làm nhiệm vụ, lượng công nhân thi công ở công trường đi làm đông, tập trung chờ kiểm soát tại khu vực cổng từ, dẫn đến bị ùn với số lượng rất đông, tới hàng nghìn người, dẫn đến hiểu lầm và xô xát với một bảo vệ công trường. Vụ việc khiến bảo vệ Bùi Văn Thái (29 tuổi, ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị thương tích nhẹ ở phần mềm, hiện đã xuất viện và không có thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi sự việc xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo huyện Yên Phong đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công an và các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty Samsung Display triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết vụ việc; đồng thời thống nhất với nhà thầu tạm dừng thi công tại thời điểm đó để hạn chế tối đa việc quá khích của một số công nhân. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, toàn bộ số công nhân đã giải tán khỏi hiện trường.
Cũng theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời điểm xảy ra vụ việc đã huy động 200 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công ty Samsung Display để giải quyết tình hình. Cơ quan Công an nhận định để xảy ra sự việc có trách nhiệm của Công ty Samsung Display trong việc tổ chức lực lượng bảo vệ. “Sự có mặt của lực lượng Công an là nhân tố quan trọng bảo đảm an ninh trật tự”, văn bản của Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cũng theo Công an tỉnh Bắc Ninh, để phòng ngừa những sự việc tương tự, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo 400 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng chuẩn bị phương tiện, công cụ hỗ trợ thường trực sẵn sàng nhận lệnh khi có yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.