Xôn xao về một “ngôi mộ cổ”

20/12/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày qua, tại tiểu khu 6, P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình xôn xao thông tin về việc phát hiện một ngôi mộ cổ .

Theo đó, khi đào móng làm nhà, gia đình anh Phạm Văn Nam tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ.

Tiếp đó, một số cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng phật học Việt Nam cũng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khai quật.

Tiến sĩ Mai Hồng - Gíam đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng phật học Việt Nam - nhận định mộ được xây bằng gạch, tường bao quanh hình chữ nhật, cao 0,80 m, rộng 3,90 m, dài 3,50 m.

Một tấm bia đá có khắc 5 chữ Hán được dịch là “Lý Kiều Oanh công chúa” và một số mảnh gốm khoảng thế kỷ thứ 14-15 cũng được tìm thấy trong khu vực trên.

Khu vực được cho có ngôi mộ cổ đang được khai quật
Khu vực được cho có ngôi mộ cổ đang được khai quật

Sau khi có thông tin, lãnh đạo Sở VH-TT-DL và Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình có mặt tại hiện trường ghi nhận tình hình. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh cho rằng không có dấu hiệu của ngôi mộ cổ, phiến đá khắc chữ lại không rõ nguồn gốc và nhìn rất sơ sài, trong khi các bia liên quan đến vua quan hay người có vai vế thường được khắc hoa văn đẹp, đàng hoàng.

Phiến đá khắc chữ “Lý Kiều Oanh công chúa” được cho đã tìm thấy ở khu vực khai quật
Phiến đá khắc chữ “Lý Kiều Oanh công chúa” được cho là tìm thấy
ở khu vực khai quật

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Phát hiện ngôi mộ cổ nhất thời Maya
>> Truy tìm gốc tích ngôi mộ cổ bị đào xới
>> Chỉ nữ giới mới mơ có một đám cưới thần tiên?
>> Sản phụ sinh mổ có thể xuất viện sau một hoặc hai ngày
>> Phát hiện ngôi mộ cổ nhất thời Maya
>> Bí ẩn mộ cổ Hàng Gòn
>> Vườn tượng Hồ Gươm - Méo mó có hơn không?
>> Đăng quang hoa hậu - giấc mơ có thật của tôi
>> Truy tìm gốc tích ngôi mộ cổ bị đào xới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.