Xông vào nhà dùng dao khống chế bé gái để tống tiền

29/10/2016 08:00 GMT+7

* Bắt cóc bé trai rồi gọi điện đòi 30 triệu tiền chuộc

Ngày 28.10, trung tá Trương Sỹ Tuyên, Phó trưởng công an P.Đông Vệ (TP.Thanh Hóa), cho biết khoảng 19 giờ 40 ngày 27.10, gia đình ông Nguyễn Văn Định (64 tuổi, ngụ đường Quang Trung, P.Đông Vệ đã khống chế được một kẻ tống tiền là Trương Công Anh (22 tuổi, ngụ tại P.Đông Vệ) giao cho công an.
Vào thời điểm trên, Anh xông vào nhà ông Định dùng dao khống chế cháu N.T.M.N (6 tuổi, con gái ông Định). Tiếp đó, Anh đạp cửa, yêu cầu vợ chồng phải đưa hết tiền trong nhà. Ông Định ném cọc tiền khoảng 10 triệu về phía Anh, đồng thời bất ngờ tấn công, giải cứu con gái. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Thành (vợ ông Định) cũng lao ra hỗ trợ chồng khống chế kẻ tống tiền. Trong lúc vật lộn, ông Định bị Anh đâm một nhát vào bàn tay. Rất may, cháu N. và bà Thành được an toàn. Hiện Công an TP.Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Anh để điều tra, xử lý.
* Công an H.Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết ngày 28.10 đã thực hiện lệnh bắt Ngô Văn Thúc (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Lương, H.Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.
Khoảng 22 giờ ngày 26.10, công an nhận thông tin từ gia đình chị Bùi Thị Kim (29 tuổi, quê ở H.Kim Bôi) về việc con trai 8 tuổi bị kẻ lạ mặt bắt cóc, đòi tiền chuộc. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Kim Bôi xác định kẻ bắt cóc là Thúc.
Người này có 1 tiền án về tội đánh bạc và có mối quan hệ với gia đình chị Kim từ năm 2013, từng có thời gian chung sống tình cảm với chị Kim, nhưng do nảy sinh mâu thuẫn nên bỏ đi. Đến sáng 26.10, Thúc quay lại bắt con trai của chị Kim, rồi đưa về nhà mình ở xã Mỹ Lương (H.Chương Mỹ) và gọi điện thoại đe dọa, đòi 30 triệu đồng tiền chuộc. Công an H.Kim Bôi phối hợp cùng Công an H.Chương Mỹ đã giải cứu bé trai an toàn và khống chế, bắt giữ Phúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.