Xông vào quán cà phê, khống chế chủ quán cướp tài sản

24/11/2016 08:57 GMT+7

Anh P.Đ.Q đang ngủ trong một quá quán cà phê ở Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng thì bị một nam thanh niên đột nhập, dùng dao cứa cổ gây thương tích.

Ngày 23.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an Q.Cẩm Lệ khẩn trương điều tra vụ cướp táo tợn, khống chế chủ quán.
Khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày (23.11), anh P.Đ.Q (25 tuổi) đang ngủ ở quán cà phê Trâm Anh (đường Cách Mạng Tháng 8, Q.Cẩm Lệ) thì bị một nam thanh niên đột nhập, dùng dao cứa cổ gây thương tích.
Do hoảng sợ, anh Q. bất tỉnh. Lúc này, chị P.T.M.L (chủ quán, là chị của anh Q.) đang ru con trai nhỏ trong phòng gần đó. Nghe tiếng động, tưởng Q. gọi nên mở cửa thì bị tên cướp khống chế, cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc vàng.
Lúc tên cướp rời phòng, chị L. gọi điện kêu cứu hàng xóm thì lại bị tên cướp kề dao vào cổ, sau đó tên cướp điều khiển xe máy mang biển số Quảng Nam bỏ trốn. Công an P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ truy đuổi đến cầu Nguyễn Tri Phương thì mất dấu.
Theo nhân chứng, nghi phạm cao khoảng 1,65 m, da trắng, đội mũ lưỡi trai, mặc sơ mi trắng, quần jeans xanh, tóc rẽ phải, con dao gây án là con dao lấy trong quán cà phê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.