Xử lý tham nhũng không có vùng cấm

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: 'Quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm'.

Ngày 4.12, Đoàn đại biểu quốc hội (QH) khóa 14, đơn vị TP.Cần Thơ do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp xúc cử tri tại 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng.
Cử tri đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề kinh tế xã hội; đầu tư công thiếu hiệu quả; tội phạm xã hội, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, nạn tham ô, tham nhũng còn nhiều... Đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) dù đã có hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật nhưng vẫn chưa thỏa mãn tâm nguyện người dân...
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận các ý kiến cử tri và cho biết sẽ đề đạt để trình QH xem xét. Riêng với các vụ tham nhũng, những dự án gây thất thoát, lãng phí, bà Ngân khẳng định: “Quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Nhất định sẽ làm rõ sai phạm và xử lý nghiêm. Hiện QH đang giao cho Ủy ban Thường vụ QH nghiên cứu để ban hành quy định việc xử lý kể cả sau khi cán bộ nghỉ hưu”.
Về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong 2 lần ký văn bản xin ông Thanh về làm phó chủ tịch. Cụ thể, một lần ký xin người về làm phó chủ tịch và một lần xin đích danh Trịnh Xuân Thanh mà không thông qua Ban Thường vụ tỉnh ủy, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Còn việc xử lý nặng hay nhẹ các cá nhân, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sẽ chịu trách nhiệm khi biểu quyết bỏ phiếu những người vi phạm bị kỷ luật ở mức độ nào, sau đó báo cáo về cấp trên.
* Cùng ngày, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại địa phương theo chuyên đề nông nghiệp, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh, Phó thủ tướng cho biết trong quý 1/2017 các bộ, ngành sẽ hoàn thành hướng dẫn việc thực hiện 19 tiêu chí cho
5 năm tới, theo tinh thần phân cấp triệt để cho địa phương có thẩm quyền quy định cụ thể tiêu chuẩn của mỗi tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, các địa phương phải tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, đời sống của nhân dân, thay vì chỉ tập trung làm các tiêu chí công trình… Riêng với Hà Tĩnh, Phó thủ tướng lưu ý cần gắn quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới với việc khắc phục sự cố môi trường biển do Formosa gây ra và khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.