Xử phạt 3 người mua bán, lắp ráp súng tự chế

29/12/2017 08:44 GMT+7

Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 3 người nói trên mua bán các bộ phận của súng tự chế, sau đó về lắp ráp lại thành súng bắn đạn bi rồi đem đi săn và bán lại cho người khác.

Ngày 28.12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã công bố quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh Bình Dương đối với 3 cá nhân có hành vi mua bán, lắp ráp súng tự chế trái phép trên địa bàn.
Theo đó, 3 cá nhân gồm: Huỳnh Phước Lộc (36 tuổi, ngụ H.Phú Giáo), Tăng Lĩnh Đông (20 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) và Nguyễn Tấn Linh (37 tuổi, ngụ H.Dầu Tiếng), mỗi người bị xử phạt 20 triệu đồng về hành vi tàng trữ, chế tạo súng đạn tự chế.
Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 3 người nói trên mua bán các bộ phận của súng tự chế, sau đó về lắp ráp lại thành súng bắn đạn bi rồi đem đi săn và bán lại cho người khác. Qua giám định, Công an tỉnh Bình Dương xác định các loại súng tự chế nói trên có đầy đủ tính năng, tác dụng gây sát thương cho con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.