Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị 10

22/06/2021 05:00 GMT+7

Sau 2 ngày TP.HCM áp dụng Chỉ thị 10, nhìn chung người dân chấp hành tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm, trong đó đáng chú ý nhất là chợ tự phát vốn có nguy cơ lây nhiễm cao.

Chiều 21.6, tại khu vực nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 30.4, công viên 23.9 (Q.1), ghi nhận thực tế cho thấy hầu như không có tình trạng tập trung đông người (quá 3 người). Nhưng ngày 21.6, tổ công tác của UBND P.Bến Nghé (Q.1) tạm giữ 15 ghế nhựa buôn bán tập trung đông người, yêu cầu ngừng hoạt động 19 trường hợp thuộc các loại hình không thiết yếu.

Ghé chợ tự phát mua miếng chả lúc Covid-19 căng thẳng, bị phạt 1 triệu đồng

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 10, các chợ tự phát trên địa bàn Q.Gò Vấp, Q.Bình Thạnh, TP.Thủ Đức... bát nháo, lộn xộn. Nhưng đến hôm qua 21.6, lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm nhắc nhở, xử lý nghiêm nên phần nào đã chấn chỉnh tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại chợ tự phát Phạm Văn Bạch (P.12, Q.Gò Vấp), chiều 21.6, khi tổ công tác P.12 (Q.Gò Vấp) phát hiện bà H. vẫn bán rau củ quả cho khách bất chấp lệnh ngừng hoạt động chợ tự phát nên đã tịch thu tang vật, lập biên bản xử phạt đối với bà H. Ngoài ra, tổ công tác còn xử phạt 1 triệu đồng đối với anh P.V.H (quê Hải Phòng) khi anh đến chợ tự phát mua hàng.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ lao động tự do

Ngày 21.6, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có văn bản khẩn gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM về việc đề xuất chính sách hỗ trợ khoảng 230.000 người lao động tự do bị mất việc làm, gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM. Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 230 tỉ đồng.
Theo đó, tiêu chí đối tượng được đề xuất hỗ trợ là người lao động tự do. Đồng thời, người lao động làm trong 6 nhóm công việc, gồm: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Bán lẻ vé số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); Làm việc tại một số địa điểm phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM ngày 30.5 (như tại các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí, sân khấu ca nhạc, trung tâm nhà hàng tiệc cưới; tại các di tích, bảo tàng; phố đi bộ, công viên...).
Phạm Thu Ngân
Ông Đỗ An Nhàn, Chủ tịch UBND P.12 (Q.Gò Vấp), cho biết công tác kéo barie tại khu chợ tự phát Phạm Văn Bạch đã được triển khai từ sáng sớm, đến chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục đặt bảng thông báo yêu cầu người dân chấp hành Chỉ thị 10. Ngày thứ 2 xử lý, chấn chỉnh tại chợ tự phát, tổ công tác P.12 đã xử phạt 5 trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch (5 triệu đồng) và 3 trường hợp vi phạm trật tự lòng lề đường với số tiền 750.000 đồng. Trước đó, ngày 20.6, UBND P.12 cũng xử phạt 6 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường và 7 trường hợp người đến mua hàng tại chợ tự phát.
Liên quan hoạt động của các chợ tự phát, ông Trần Đăng Khoa, Chánh văn phòng HĐND và UBND Q.Bình Thạnh, cho biết các phường sẽ dừng toàn bộ hoạt động của các chợ tự phát trên địa bàn.

Bản tin Covid-19 ngày 22.6: TP.HCM, Bình Dương thành 'điểm nóng' dịch bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.