Xuất hiện bãi sò huyết giống quy mô 4-5 ha ở bãi bồi Đất Mũi

Gia Bách
Gia Bách
23/04/2018 17:24 GMT+7

Ngày 23.4, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) xác nhận việc vừa xuất hiện bãi sò huyết giống tại bãi bồi.

Theo đó, bãi sò huyết giống được người dân phát hiện vào ngày 20.4 và các ngày qua có khoảng 100 phương tiện với hơn 300 người đến khai thác bãi sò huyết giống tại khu vực bãi biển cửa Vàm Xoáy thuộc địa phận Vườn quốc gia Mũi Cà Mau quản lý.

Việc khai thác này diễn ra vào ban đêm, thường bắt đầu từ lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Khu vực xuất hiện sò huyết giống rộng khoảng 4-5 ha.

“Những hôm đầu, sò giống mới xuất hiện, có người khai thác bán được khoảng 1 triệu đồng/đêm. Dân khai đến khai thác là của xã Đất Mũi và cả dân huyện bạn. Xã cũng có báo cáo về huyện về việc này”, ông Trường cho biết thêm.

Cũng theo ông Trường cách đây 4-5 năm khu vực bãi bồi này có xuất hiện sò huyết giống nhưng mức độ không nhiều như lần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.