Xuất nước ngọt hỗ trợ dân xã đảo

20/07/2012 15:00 GMT+7

(TNO) Ngày 20.7, Ông Trần Minh Hoằng, Phó chủ tịch UBND xã đảo An Bình (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, UBND xã đã quyết định xuất kho nước dự trữ của xã để hỗ trợ người dân trước tình hình nắng nóng kéo dài, giải quyết cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng cho hơn 100 hộ dân trên đảo.

Theo đó, mỗi hộ dân được xã hỗ trợ 2 m3 nước từ nguồn dự trữ tại bể chứa nước của xã.

Tuy nhiên, nếu nắng nóng tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn nước dự trữ tại bể nước của xã cũng sẽ cạn kiệt, trong khi hệ thống xử lý nước biển thành nước uống do Công ty DooSan Vina tài trợ chưa hoàn thành việc lắp đặt.

Xã đảo An Bình – huyện đảo Lý Sơn: Phải xuất kho nước ngọt hỗ trợ người dân 1
Xã đảo An Bình luôn thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng

Hiện nay, 1 m3 khối nước ngọt từ đảo lớn vận chuyển sang đây, người dân phải mua với giá từ 180.000 - 200.000 đồng.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Đà Lạt thiếu nước sinh hoạt
>> Thiếu nước sinh hoạt ở Cát Tiên
>> Nắng hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt
>> Phố núi cạn nước sinh hoạt
>> TP.HCM: Nhà Bè, Q.7 khan hiếm nước sinh hoạt trầm trọng
>> Công trình nước sinh hoạt vừa xây xong đã "chết
>> Hội chợ hàng thương hiệu Việt tại huyện đảo Lý Sơn
>> Đề nghị đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm
>> Xử lý nước nhiễm bẩn thành nước ngọt tại đảo Lý Sơn
>> Công trình trường học gắn trú bão đầu tiên ở đảo Lý Sơn
>> Đảo Lý Sơn hết cô lập
>> Đảo Lý Sơn khan hiếm... cát!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.