Y án 30 năm tù đối với Nguyễn Đức Kiên

15/12/2014 17:11 GMT+7

(TNO) Sau gần 3 ngày nghỉ nghị án, chiều nay 15.12, HĐXX tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm trong vụ án kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

(TNO) Sau gần 3 ngày nghỉ nghị án, chiều nay 15.12, HĐXX tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên y án đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm trong vụ án kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên phúc thẩm được mở từ ngày 28.11 theo đơn kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ án sau phiên sơ thẩm và trải qua 10 ngày xét xử.
Nguyễn Đức Kiên bị tòa phúc thẩm tuyên y án 30 năm tù giam - Ảnh: Thái Sơn
Tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm về 4 tội danh đối với mình.
5 bị cáo còn lại lúc đầu có đơn kháng cáo kêu oan nhưng chuyển sang nhận tội các mức độ khác nhau và đồng loạt xin giảm nhẹ hình phạt.
Qua xem xét toàn bộ nội dung vụ án, yêu cầu của bị đơn dân sự, lời khai của những người liên quan tại phiên tòa, HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Kiên đối với tội trốn thuế, tuy nhiên về hình phạt áp dụng đối với bị cáo này không thay đổi so với phiên sơ thẩm.
HĐXX nhận định, tòa sơ thẩm áp dụng bản án tổng cộng 30 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là “đúng người, đúng tội không oan”.
HĐXX cũng quyết định chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Vũ Kỳ với lý do trong quá trình điều tra, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo này không kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo Kỳ chỉ bị phạt 4 năm tù giam về tội cố ý làm trái, giảm 1 năm so với cấp sơ thẩm.
Đồng thời, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Xuân Hải do kháng cáo không có thêm tình tiết gì mới.
Đối với Trịnh Kim Quang, Huỳnh Quang Tuấn, Phạm Trung Cang, HĐXX nhận đình dù các bị cáo đã rất thành khẩn khai báo nhưng mức án tòa sơ thẩm đưa ra đã chiếu cố đến điều kiện hoàn cảnh của từng bị cáo nên không có căn cứ để chấp nhận giảm hình phạt.
Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB mức án 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB mức án 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB mức án 4 năm tù giam; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB mức án 2 năm tù giam.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.