Y án băng côn đồ giết cảnh sát

27/03/2012 15:02 GMT+7

(TNO) Tức giận về việc bị giữ xe, hai thanh niên tuổi 17 lên kế hoạch từ cả tuần để ra tay sát hại một cảnh sát.

(TNO) Ngày 27.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm Hồ Anh Duy (17 tuổi) 18 năm tù, Trần Lê Tuấn (17 tuổi) 5 năm tù, Trần Trí Điểu (19 tuổi, cùng ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) 12 năm tù về tội "giết người".

Ngày 17.8.2011, thượng úy Nguyễn Thanh Tưởng - cảnh sát khu vực Công an P.5 cùng các thành viên của phường tổ chức tuần tra phát hiện Duy và Tuấn dẫn xe mô tô có nhiều dấu hiệu khả nghi như không có giấy tờ, không có chìa khóa, chụp puri bị tháo rời… nên lực lượng tuần tra chặn lại kiểm tra.


Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Lê Nga

Nghi ngờ xe gian, thượng úy Tưởng cương quyết giữ xe đưa về công an phường, hẹn sáng hôm sau mang giấy tờ ra công an phường giải quyết. Tuấn và Duy năn nỉ không được, cự cãi với anh Tưởng.

Tuấn bàn với Duy canh đường anh Tưởng đi làm về hoặc đi tuần tra sẽ dùng bao trùm đánh hoặc ném đá. Duy không đồng ý, đòi lấy thanh sắt mài làm hung khí đâm anh Tưởng. Sáng hôm sau, Duy không đi mua thanh sắt như đã bàn mà đến nhà kêu Trần Chí Điểu chở đi siêu thị mua một con dao.

Sáng 19.8.2011, Duy và Điểu phát hiện anh Tưởng chạy xe đậu trước cửa nhà anh Lê Văn Sậu (Trưởng Công an P.5), Duy chạy đến lấy dao giấu sẵn trong người ra đâm anh Tưởng 2 nhát vào vùng lưng rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Duy bị bắt giữ.

Thượng úy Tưởng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, bỏ lại vợ và con mới tròn một tuổi.

Cơ quan tố tụng xác định, Duy trực tiếp đâm anh Tưởng, nhưng động cơ giết người xuất phát từ ý định trả thù của Tuấn. Vì vậy, dù hôm gây án Tuấn không tham gia nhưng cũng bị xử lý hình sự.

Lê Nga

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.