Y án tử hình với kẻ thảm sát gia đình vợ bằng búa

10/08/2015 15:17 GMT+7

(TNO) Nghi vợ ngoại tình, Tấn dùng búa đánh chết vợ mình sau đó tiếp tục giết hại mẹ vợ và anh vợ.

(TNO) Nghi vợ ngoại tình, Tấn dùng búa đánh chết vợ mình sau đó tiếp tục giết hại mẹ vợ và anh vợ. 

Tấn tại tòaBị cáo Huỳnh Văn Tấn tại phiên tòa
Ngày 10.8, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Huỳnh Văn Tấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội giết người.
Tại tòa, Tấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, những bị hại đều là người thân của bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đã được tòa cấp sơ thẩm xem xét, vì vậy tòa tuyên y án tử hình đối với Tấn.
Theo bản án sơ thẩm, Tấn và chị Huỳnh Thị Thu Hà (43 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) kết hôn năm 2012 và có một con chung, sống ở nhà mẹ vợ. Do mâu thuẫn nên bà Trần Thị Dung (mẹ vợ) đuổi Tấn về gia đình cha mẹ ruột ở Bến Tre ở.
Tối 30.7.2014, sau khi uống rượu, Tấn về nhà mẹ vợ, tại đây 2 vợ chồng cãi nhau. Bực tức về việc bị vợ đuổi về và nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tấn lấy cây búa đập bể một số vật dụng trong nhà.
Lúc này, chị Hà nhìn thấy nên đuổi Tấn về liền bị Tấn dùng búa đánh mạnh vào đầu chị Hà khiến chị chết tại chỗ.
Cùng lúc, bà Dung chạy vào can ngăn cũng bị Tấn dùng búa đánh nhiều nhát vào người khiến bà bị chấn thương sọ não, vỡ tim ,bất tỉnh và chết tại bệnh viện.
Anh Huỳnh Văn Tài (anh chị Hà) khi thấy Tấn đập phá tài sản nên chạy đi báo công an. Vừa đi trình báo về thì bị Tấn cầm búa đánh mạnh một cái vào đầu anh Tài, gây tử vong.
Tấn bị công an bắt quả tang và thu giữ cây búa Tấn đang cầm trên tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.