Yêu cầu làm rõ vụ giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con ruột

25/05/2017 08:56 GMT+7

Ông Phạm Nông, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Thanh Bình (Đồng Tháp) bị tố cáo bổ nhiệm con trai ruột là Phạm Trung Hiếu (30 tuổi) làm phó trưởng khoa, dù người này từng mắc bệnh động kinh.

Ngày 24.5, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đã yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ việc bổ nhiệm nhân sự tại Bệnh viện đa khoa H.Thanh Bình khiến dư luận bức xúc.
Cụ thể, ông Phạm Nông, Giám đốc Bệnh viện đa khoa H.Thanh Bình bị tố cáo bổ nhiệm con trai ruột là Phạm Trung Hiếu (30 tuổi) làm phó trưởng khoa, dù người này từng mắc bệnh động kinh.
Ngoài ra, ngày 30.10.2012, ông Hiếu được Sở Y tế ký quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức về làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh - xét nghiệm của bệnh viện này, nhưng 6 tháng sau (tháng 4.2013) ông Nông đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hiếu giữ chức phó trưởng khoa.
Tỉnh cũng yêu cầu làm rõ việc ông Nông bị phản ánh nhận nhiều người thân, con dâu vào làm việc trong bệnh viện. Nếu có sai phạm phải kiên quyết xử lý trách nhiệm cá nhân sai phạm. Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.