Yêu cầu tiếp tục theo dõi, đánh giá môi trường biển 4 tỉnh miền Trung

02/09/2017 00:00 GMT+7

Phó thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng.

Văn phòng Chính phủ chiều qua (1.9) có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Phó thủ tướng giao Bộ TN-MT tiếp tục theo dõi, đánh giá môi trường biển
4 tỉnh miền Trung; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, không để xảy ra sự cố. Để sớm kết thúc công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, Phó thủ tướng giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg (còn khoảng 5% trong tổng số tiền thiệt hại đã được tạm cấp)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.