Thời tiết hôm nay 1.10.2021: Cảnh báo mưa giông khắp các miền đất nước

01/10/2021 07:37 GMT+7

Thời tiết hôm nay 1.10.2021 : vùng núi Bắc bộ, nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ được cảnh báo sẽ có mưa giông, có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 1.10.2021, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở vùng núi Bắc bộ đang duy trì vùng hội tụ gió lên đến 3.000 m
Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió này nên từ hôm nay đến ngày 2.10, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm
Trong chiều và đêm qua 30.9, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 30.9 đến 1 giờ ngày 1.10 như: Đắk Song (Đắk Nông) là 96,6 mm; tại Đắk Glong (Đắk Nông) là 94,4 mm; tại Ea Súp (Đắk Lắk) là 83,2 mm; tại thị trấn Chợ Mới (An Giang) là 72,6 mm…
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ bắc kết hợp với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên từ ngày 1.10 đến ngày 2.10, ở khu vực nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông. Mưa giông tập trung vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi các tỉnh nam Trung bộ, Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hà Nội

 

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

 

Phía tây Bắc bộ

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Phía đông Bắc bộ

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Tây Nguyên

 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Nam bộ

 

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.