Thời tiết lạnh cuối năm làm tăng nguy cơ đột quỵ, làm gì để ngăn ngừa?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/12/2021 00:06 GMT+7

Thời tiết lạnh hơn vào những ngày cuối năm, đặc biệt là những khu vực có mùa đông rõ rệt, sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Khi đó, những người có nguy cơ bị đột quỵ cần phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe.

Các nghiên cứu đã phát hiện mối liên hệ giữa nhiệt độ lạnh và nguy cơ xảy ra đột quỵ. Nhiệt độ thấp hơn khoảng 10 độ C có thể làm tăng từ 12 đến 18% nguy cơ đột quỵ, theo Times Now News.

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

SHUTTERSTOCK

Vì khi thời tiết lạnh, các mạch máu sẽ co lại và làm tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một trong những nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ.

Hơn nữa, nhiệt độ xuống thấp cũng khiến máu đặc hơn. Tình trạng này sẽ dễ khiến máu bị đông và hình thành cục máu đông. Cục máu đông có thể làm tắc nghẽn mạch máu và gây đột quỵ.

Vì vậy, vào những ngày trời trở lạnh, không chỉ bản thân người bệnh mà gia đình cũng phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe của những người có nguy cơ cao bị đột quỵ.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất thế giới. Những triệu chứng thường thấy của đột quỵ là méo mặt, yếu ở cánh tay, nói lắp, tê hoặc mất cảm giác đột ngột ở nửa bên cơ thể, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đột ngột bị mất thị lực.

Ngay sau khi bị đột quỵ, người bệnh phải được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Vì cứ mỗi phút trôi qua, tình trạng thiếu ô xy và máu lên não sẽ khiến 1,9 triệu tế bào thần kinh bị hủy hoại, theo Times Now News.

Để giảm nguy cơ bị đột quỵ vào mùa lạnh, những người có nguy cơ cao, đặc biệt là người già, phải giữ ấm cơ thể thường xuyên. Không những mặc thêm áo ấm mà họ phải mang thêm vớ, găng tay hay khăng choàng cổ nếu trời quá lạnh. Không có việc gì cần thiết thì những người này cần hạn chế đi ra ngoài trời lạnh.

Hơn nữa, thay đổi lối sống cũng rất quan trọng. Những người có nguy cơ cao bị đột quỵ phải ăn uống lành mạnh với nhiều rau củ, trái cây, tránh ăn các món có nhiều đường, muối và chất béo có hại. Duy trì cân nặng khỏe mạnh và tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần.

Ngoài ra, những người bị tiểu đường, cao huyết áp phải kiểm soát tốt cả đường huyết và huyết áp. Nếu có hút thuốc lá thì phải cai thuốc, đồng thời không uống rượu bia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.