Thời tiết tiếp tục xấu

17/11/2007 01:13 GMT+7

Vùng nhiễu động (LPA/ 91W/ 1010MB) mà các cơ quan dự báo gồm Trung tâm Liên kết cảnh báo bão nhiệt đới JTWC (Mỹ), PAGASA, Typhoon2000 (Philippines) và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF) cảnh báo mấy ngày qua, đến trưa 16.11 đã tiến sâu vào phía nam biển Đông VN.

Ảnh vệ tinh của NCHMF cho thấy vùng thời tiết xấu này có thể tiếp tục gây mưa lớn ven bờ và trên đất liền trong các ngày tới. Từ tổng lượng mưa phía bắc đảo Luzon ngày 15.11 đo được 220 mm có thể suy ra tổng lượng mưa do vùng nhiễu động này sẽ gây ra tại miền Trung VN có khả năng sẽ cao hơn.

* Diễn biến khác, dự báo xa 14 ngày của Cơ quan Quản trị đại dương và khí quyển Hoa Kỳ (CPC/NOAA/NWS) nhận định: từ 13 đến 19.11 tại vùng biển Philippines và VN, lượng mưa sẽ cao hơn mức trung bình do có hoạt động mạnh của hiện tượng La Nina. Từ 20 đến 26.11, lượng mưa trong vùng tiếp tục tăng cao do sự gia tăng hoạt động của các nhiễu động nhiệt đới. Dự báo xa 10 ngày của Ecmwf (châu u) cho thấy từ 17 đến 21.11 có gió mạnh tại miền Trung VN, từ 22 đến 24.11 có khả năng một áp thấp nhiệt đới hoặc bão biển hoạt động tại Philippines, ảnh hưởng xấu tình hình thời tiết tại VN.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.