Thổn thức cùng nhịp thở biển

05/03/2010 10:01 GMT+7

(TNTT>) Sau khi chinh phục khán giả TP.HCM, Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 tiếp tục cuộc hành trình đến với miền Trung yêu thương. Với chủ đề “Nhịp thở biển”, DDVN lần này hứa hẹn mang đến những tiết mục mới lạ, ý tưởng độc đáo…

Trong buổi họp báo, ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên cho biết: “Đây là lần đầu tiên DDVN tổ chức ở Phú Yên và sẽ được truyền hình trực tiếp. DDVN sẽ không còn gói gọn tại sân khấu mà mọi người đều có thể xem được chương trình này qua ti-vi. DDVN lần thứ 22 tràn đầy sức sống với sự tham gia của các nhân tố mới”. 

Làn gió  mới trong “Nhịp thở biển”

Chia sẻ về tên chủ đề của DDVN 22 tại Phú Yên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói: “Cuộc sống con người bao giờ cũng gắn liền với thiên nhiên. Biển cũng giống như con người: hiền hòa, lãng mạn nhưng cũng có lúc giận dữ. Khi khán giả xem những tiết mục trên sân khấu có thể cảm nhận gần hơn cuộc sống đại dương cũng như để biết “nhịp thở” của biển”.

Thời gian: Vào lúc 20g, ngày 20 và 21.3 (tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV4).
Tại: Nhà hát Sao Mai, 3 Hải Dương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên với sức chứa 3.600 chỗ ngồi.
Giá vé: 200.000đ, 300.000đ, 400.000đ, 600.000đ, 800.000đ, 1- 2 triệu đồng. Địa điểm bán vé: Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, 2 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM, Công ty CP Thuận Thảo, 3 Hải Dương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

Chương trình còn có sự góp mặt của: Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, Hương Giang - Top 3 Người đẹp gợi cảm nhất thế giới…

Điểm mới trong chương trình lần này sẽ không tập hợp hầu hết các ngôi sao ca nhạc mà sẽ có sự xuất hiện của những ca sĩ trẻ như: Viết Thanh, Minh Kiên, Anh Khang để tạo ra sự mới lạ.

“Nhịp thở biển” sẽ có ba phần chính. Phần mở đầu là sự hồn nhiên của con người với biển. Điểm nhấn cho phần mở đầu là trình diễn thời trang, quyến rũ và gợi cảm. Phần thứ hai sẽ tập trung vào sự giận dữ của biển thông qua những hình ảnh bão lũ, thiên tai để tái hiện lại sự tức giận của thiên nhiên. Và phần cuối cùng là “Nhịp thở biển” vì biển cũng như con người, đều có đời sống riêng, con người và biển luôn gắn bó với nhau… Phần trình diễn thời trang sẽ là những bộ áo dài của nhà thiết kế Liên Hương cùng hai bộ thời trang của Sơn Collection và Thuận Việt.

Đưa tàu… lên sân khấu

Nổi tiếng là người có nhiều chiêu lạ, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không ngần ngại đưa hẳn một chiếc tàu cao 4-5m đặt lên sân khấu để hợp với bối cảnh của biển và khán giả có thể cảm nhận được gần biển hơn. Đây là chương trình sản xuất trực tiếp cho truyền hình nên kỹ xảo được sử dụng tối đa với sự hỗ trợ của đoàn xiếc TP.HCM.

Phần biên tập âm nhạc do nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận. Anh cho biết, chủ đề về biển nên những ca khúc sẽ được phối theo phong cách trẻ trung hơn rất nhiều. Các tiết mục đặc sắc sẽ là liên khúc dân ca như:  Mười thương, Lý quạ kêu, Hoa thơm bướm lượn sẽ được cách tân rất mới.

Đặc biệt, trong phần hai của chương trình, ca sĩ Mỹ Linh sẽ "phiêu" ca khúc “Cơn bão”, đây là một ca khúc mới lần đầu tiên được trình diễn. Phần 2 cũng là phần chính của chương trình, thể hiện  sự chia sẻ, đồng cảm với người dân Phú Yên vừa vượt qua cơn bão tàn khốc. Một ca khúc về biển được hòa âm cho tất cả các ca sĩ tham gia hát sẽ tạo nên sự độc đáo cho DDVN 22 tại phố biển Tuy Hòa.

Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.