Thông xe đường bộ cửa khẩu quốc tế Việt Nam – Campuchia

19/07/2017 13:34 GMT+7

Sáng 19.7, tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai, Việt Nam) và Cửa khẩu O Ya Dav (Ratanakiri, Campuchia) diễn ra lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia.

Sáng 19.7, đại diện Chính phủ, các bộ ngành trung ương của hai nước tổ chức Lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia, theo Hiệp định, Nghị định thư vận tải đường bộ song phương đã ký.
Phó thủ tướng Chính phu Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó thủ tướng Chính phủ Campuchia Ke Kim Yan đã cắt băng khánh thành lễ thông xe vận tải đường bộ này.

tin liên quan

Việt Nam - Campuchia hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 5 tỉ USD
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước; nhất trí quan tâm chỉ đạo việc phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỉ USD vào năm 2015.
Tại cặp cửa khẩu này, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia 15,8 triệu USD vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 từ thị trấn Đức Cơ (Gia Lai) đến thị xã Ban Lung (Ratanakiri) và đưa vào khai thác từ tháng 12.2015.
Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh việc thông xe cửa khẩu Lệ Thanh - O Ya Dav tạo điều kiện để 2 nước ngày càng phất triển trên mọi lĩnh vực, nhất là trao đổi hàng hóa thương mại giữa 2 nước ngày càng mở rộng, tạo đều kiện thông thương cho người dân qua lại giao lưu, gắn bó hơn.
"Việt Nam người bạn tốt, luôn gần gũi, gắn bó và có tình hữu nghị từ lâu đời... Việc thông xe đường bộ giữa hai cửa khẩu giúp phát triển kinh tế - xã hội giữa hai nước, đảm bảo an ninh quốc phòng", Phó thủ tướng Ke Kim Yan phát biểu.

tin liên quan

Khánh thành cột mốc biên giới tại cửa khẩu Mộc Bài - Ba Vẹt
Ngày 27/9, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Uỷ ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền của hai nước Việt Nam - Campuchia đã tố chức khánh thành cột mốc 171 nối cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và cửa khẩu Ba Vẹt, tỉnh Svay (Campuchia). Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đến dự.
Việc thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia góp phần kết nối hạ tầng giao thông giữa hai nước trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia cũng như với khu vực ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.