Thót tim cảnh mạo hiểm đi dây từ tháp Eiffel qua sông Seine

Khánh An
Khánh An
20/09/2021 08:36 GMT+7

Màn biểu diễn đi dây được thực hiện trên độ cao 70 m từ tháp Eiffel đến nhà hát Chaillot ở thủ đô Pháp.

Tờ The Guardian ngày 20.9 đưa tin vận động viên đi dây đã vượt sông Seine trên độ cao 70 m trên đoạn dây kết nối với tháp Eiffel, dưới sự hồi hộp theo dõi của đám đông đứng dọc bờ sông và trên ngọn tháp nổi tiếng ở Paris.
Đeo một sợi dây an toàn, anh Nathan Paulin (27 tuổi) chầm chậm đi chân không trên đoạn dây căng giữa tháp và nhà hát Chaillot. Thậm chí vận động viên này còn dừng lại vài lần để ngồi, nằm và đu người trên dây.
“Thật không dễ để đi 600 m, tập trung, với mọi thứ xung quanh và áp lực, nhưng vẫn rất đẹp”, anh kể sau khi thực hiện thành công vào ngày 19.9.

Giữa chặng, Paulin còn dừng lại nhiều lần để biểu diễn

Ảnh: AFP

Paulin cho biết việc xin phép cơ quan chức năng trước đó rất khó khăn và lúc biểu diễn thì rất căng thẳng do có quá nhiều người theo dõi.
Vận động viên này giữa nhiều kỷ lục thế giới và màn biểu diễn mới nhất nhằm kỷ niệm Ngày di sản Pháp, khi mọi người được mời đến thăm nhiều công trình thường ngày vẫn đóng cửa.

Quá nhiều người theo dõi đã khiến vận động viên này căng thẳng

Ảnh: AFP

Anh cho biết động cơ để thực hiện màn đi dây thăng bằng trên “chủ yếu là để làm gì đó thật đẹp và chia sẻ, cũng như đem lại cái nhìn mới và làm các di sản sống động”.
Trước đó, Paulin từng đi bộ trên dây băng qua sông Seine vào Ngày di sản Pháp năm 2017.

Thót tim với nỗ lực đi trên dây 2 km trên độ cao 600 m để lập kỉ lục thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.