TNO

Thủ đô Iceland tắt đèn để xem cực quang

30/09/2016 16:49 GMT+7

(Tin Nóng) Vào tối 28.9, toàn thủ đô Reykjavik của Iceland đã tắt hết đèn đường và khuyến khích các hộ gia đình tạm thời không mở đèn để ai nấy đều có thể thưởng lãm cực quang tuyệt đẹp.

(Tin Nóng) Vào tối 28.9, toàn thủ đô Reykjavik của Iceland đã tắt hết đèn đường và khuyến khích các hộ gia đình tạm thời không mở đèn để ai nấy đều có thể thưởng lãm cực quang tuyệt đẹp.

Cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời thủ đô Iceland tối 28.9- Ảnh: Twitter

Theo đài NPR ngày 29.9, hội đồng thành phố đã ra thông cáo với nội dung toàn bộ hệ thống chiếu sáng công cộng sẽ được ngắt tại nhiều khu vực của thành phố từ 22 đến 23 giờ (địa phương) và cảnh báo mọi người nên lái xe cẩn thận trong thời gian này.

Reykjavik với khoảng 120.000 dân, nằm ngay bên dưới Vòng Bắc Cực, do vậy liên tục chứng kiến những show diễn cực quang hoành tráng.

Dù là một thành phố nhỏ, ánh sáng nhân tạo tỏa ra từ Reykjavik vẫn có thể thấy được trong những bức ảnh chụp cực quang trước đây, hiển thị bằng vòng sáng cam hoặc hồng ở đường chân trời.

Tuy nhiên, trong đêm 28.9, các bức ảnh được dân ở đây tải lên internet và các mạng xã hội hầu như không hề thấy sự can thiệp của ánh sáng nhân tạo.

Trang tin địa phương The Reykjavik Grapevine cho hay cực quang đã đến chậm hơn dự kiến khiến không ít người bực dọc trong lúc chờ đợi.

Một bức ảnh trước đây chụp cực quang cho thấy tình trạng “ô nhiễm” ánh sáng nhân tạo tại Reykjavik, hiển thị bằng quầng sáng ở góc trái - Ảnh: AFP
Những cảnh tượng tuyệt đẹp ít bị ánh sáng nhân tạo can thiệp - Ảnh: Twitter/ABC News/NPR
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.