Thù ghét Hồi giáo, lái xe tông chết gia đình 4 người tại Canada

08/06/2021 11:32 GMT+7

Một thanh niên sống tại tỉnh bang Ontario của Canada đã tông xe khiến 4 người trong một gia đình Hồi giáo thiệt mạng chỉ vì thù ghét.

Vụ tông xe xảy ra vào ngày 6.6 tại thành phố London, tỉnh bang Ontario. Cảnh sát dẫn lời nhân chứng cho biết nghi can Nathaniel Veltman (20 tuổi) đã lái chiếc xe bán tải leo lên lề và tông vào gia đình 5 người (tuổi từ 9 đến 74) rồi bỏ chạy.
Theo Reuters, duy nhất cậu bé 9 tuổi sống sót và đang được điều trị tại bệnh viện. Gia đình là người nhập cư Pakistan.

Gia đình Hồi giáo ở Canada bị sát hại vì "tội ác thù hận"

Veltman bị bắt tại một bãi đậu xe trong lúc đang mặc áo chống đạn và bị cáo buộc tội giết người. Cảnh sát Paul Waight của sở cảnh sát London cho biết có bằng chứng cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch từ trước và có động cơ là thù ghét. “Chúng tôi tin rằng các nạn nhân bị nhắm đến vì họ theo Hồi giáo”, ông Waight nói.
Thành phố London có khoảng 400.000 dân với một cộng đồng người theo Hồi giáo đông đảo. Tiếng Ả rập cũng là ngôn ngữ thịnh hành thứ 2 tại đây sau tiếng Anh.
Veltman không có tiền án và được cho là không tham gia hội nhóm có động cơ thù ghét nào. Cảnh sát đang xem xét khả năng truy tố thêm tội khủng bố.

Một người dân London đau buồn sau vụ tấn công nhắm vào gia đình Hồi giáo

Reuters

Thủ tướng Justin Trudeau nói cảm thấy kinh hoàng về vụ việc và nhấn mạnh sự thù ghét người Hồi giáo không thể tồn tại tại Canada và phải chấm dứt.
Thị trưởng London Ed Holder gọi đây là vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại thành phố và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.