Thu hồi công văn 'giải cứu thịt lợn hơi' trở thành tiêu chí thi đua

24/05/2017 07:00 GMT+7

Công văn yêu cầu công đoàn cơ sở và vận động giáo viên mua mỗi tháng ít nhất 10 kg thịt lợn hơi của Liên đoàn lao động và Phòng giáo dục - đào tạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị UBND huyện này thu hồi.

Ngày 23.5, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, xác nhận thông tin trên và cho cho biết việc Liên đoàn Lao động huyện khuyến khích các công đoàn cơ sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện này vận động các cán bộ, giáo viên, nhân viên thu mua thịt lợn giúp cho bà con là đúng chủ trương.
Việc làm này nhằm giúp đỡ người chăn nuôi vượt qua khó khăn khi giá thịt lợn rớt thê thảm. Tuy nhiên, cả hai đơn vị trên đã cụ thể hóa bằng những văn bản không phù hợp, gây hiểu nhầm khiến dư luận bức xúc.
“Để việc giải cứu thịt lợn cho người dân vừa đúng chức năng nhiệm vụ vừa ý nghĩa trong việc làm, UBND huyện sẽ tiếp tục vận động tiêu thụ thịt lợn cho người dân bằng cách lập các điểm thu mua lợn bình ổn giá”, ông Cường nói.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Võ Đức Đại, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Can Lộc, cho hay sau khi có sự chỉ đạo của UBND huyện, đơn vị này đã thu hồi công văn vận động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký mua ít nhất 10 kg lợn hơi/tháng/người. Tuy nhiên, Phòng cũng tiếp tục yêu cầu các trường triển khai thực hiện tốt nội dung mua thịt lợn cho người dân trên tinh thần tự nguyện.
“Do một số trường thắc mắc trong việc mua lợn từ những nguồn nào và một số trường giết mổ lợn ngay trong trường nên tôi mới ký công văn để hướng dẫn các trường thực hiện cho đúng. Tôi cũng nhiệt tình quá nên việc ra công văn đã không đúng chức năng nhiệm vụ”, ông Đại thừa nhận.
Bà Nguyễn Thị Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc cũng cho biết, ngày 8.5, đơn vị này ra công văn yêu cầu các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, phát động để mỗi đoàn viên công đoàn đăng ký mua mỗi tháng 10 kg thịt lợn hơi, tương đương với 300.000 đồng. Đây là một trong những tiêu chí thi đua, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.
“Sau khi có sự hiểu nhầm khi đưa việc thu mua thịt lợn của cán bộ vào tiêu chí đánh giá, thi đua thì chúng tôi cũng đã có văn bản đính chính và sửa lại thu mua thịt lợn trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Hôm nay, nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi đã thu hồi công văn này nhưng việc vận động các công đoàn lao động giải cứu thịt lợn cho người dân vẫn được triển khai, thực hiện”, bà Dương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.