Thu hồi hộp đen máy bay Sukhoi Superjet 100

16/05/2012 11:16 GMT+7

(TNO) Hôm 15.5, một đội tìm kiếm cứu hộ Indonesia đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 bị rơi ở núi Salak vào tuần trước khiến 45 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay của Nga đã biến mất 50 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta trong chuyến bay trình diễn vào ngày 9.5.

Thu hồi hộp đen máy bay Sukhoi Superjet 100
 Các nhân viên cứu hộ Indonesia với chiếc hộp đen - Ảnh: AFP

Theo BBC, hộp đen được tìm thấy cách đuôi máy bay khoảng 100 mét. Dữ liệu của nó có thể giúp giải thích nguyên nhân vụ tai nạn.

Hộp đen đã được giao cho các nhà điều tra vào tối 15.5. Nó bị hư hại nhiều do cháy và đã mất màu cam đặc trưng, khiến đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi truy tìm giữa các đám cây và bụi rậm.

Cách đây vài ngày, truyền thông Indonesia cũng đã loan tin tìm thấy chiếc hộp đen song thực tế đó chỉ là những thiết bị liên lạc trong buồng lái.

Ông Tatang Kurniadi, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho biết hộp đen sẽ được Indonesia phân tích với sự giúp đỡ từ các chuyên gia Nga.

Theo BBC, cần phải mất từ hai đến ba tuần trước khi có thể khám phá bất kỳ dữ liệu nào.

Sơn Duân

>> Indonesia từ chối giao hộp đen chiếc Sukhoi cho Nga
>> Xác định vị trí hộp đen chiếc Sukhoi Superjet 100
>> Rơi máy bay ở Nepal, 14 người thiệt mạng
>> Khẩn cấp tìm người và nguyên nhân vụ Sukhoi rơi
>> Thêm đội cứu hộ đến hiện trường vụ rơi máy bay
>> Hủy trình diễn máy bay Sukhoi Superjet 100 tại Việt Nam
>> Thảm kịch từ chiếc Sukhoi S.100
>> Phi công chiếc Sukhoi Superjet 100 vi phạm quy định an toàn?
>> Một người gốc Việt trên chiếc Sukhoi Superjet 100 gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.