Thủ khoa Đại học Ngoại thương: Càng khó thì càng phải làm bằng được

15/06/2015 10:37 GMT+7

(TNO) Trên là chia sẻ của Đặng Thị Thảo Trang, một trong hai thủ khoa có số điểm cao nhất (26,5 điểm) trúng tuyển chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại Thương.

(TNO) Với số điểm 26,5, Đặng Thị Thảo Trang là một trong hai thủ khoa có số điểm cao nhất trúng tuyển chuyên ngành kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại Thương.

Đặng Thị Thảo Trang, Thủ khoa khối D1 Đại học Ngoại thương - Ảnh nhân vật cung cấp
Có nhiều điều để ấn tượng về nữ thủ khoa năm 2014 của Trường đại học Ngoại Thương như: Cao kều, yêu thích kinh doanh và “lì”. Trước thềm kỳ thi THPT quốc gia, thủ khoa Đặng Thị Thảo Trang có những chia sẻ về cách ôn thi của mình.
Khi ôn phải tập trung cao độ  
Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thảo Trang luôn dẫn đầu tốp học sinh có điểm môn toán ấn tượng (9,8). Với Thảo Trang, có được kết quả trên là nhờ bạn tiếp thu kiến thức một cách chủ động từ người thầy dạy toán mà em rất ngưỡng mộ.
Về kinh nghiệm ôn tập môn toán, Thảo Trang chia sẻ các sĩ tử không cần ôn quá nhiều nhưng phải luyện được đúng dạng đề thi đại học. Lúc luyện cũng không cần phải thức đêm thức hôm, nhưng khi đã luyện thì phải thật sự tập trung.
Với Trang, nếu gặp phải bài càng khó thì Trang lại phải làm bằng được. Trang cho biết: “Nếu thầy giải theo một cách khác hướng giải của em thì em vẫn tiếp thu nhưng vẫn cố gắng thử làm theo cách của mình để xem có ra đúng kết quả của mình hay không. Dù kết quả thế nào thì em vẫn luyện và ghi nhớ sâu hơn phương pháp giải đó”.
Bí kíp bỏ túi môn văn
Với các dạng tác phẩm, Thảo Trang thường học thuộc hết ý và hiểu kỹ nội dung. Với những tác phẩm cần học thuộc, Thảo Trang khuyến khích các sĩ tử nên gạch chân trực tiếp vào các từ ngữ, câu quan trọng rồi viết phần phân tích luôn trên đó, như vậy sẽ giúp bản thân nhớ lâu hơn. Điều này dễ áp dụng nhất cho các bài thơ.
Thảo Trang không đọc nhiều sách tham khảo nhưng lại thường để ý và quan sát những đề văn trên mạng internet, qua đó Trang cập nhật được rất nhiều cách làm văn hay, đặc biệt các dạng mới được áp dụng, tương đối sát với đề thi đại học đổi mới.
Thủ khoa Trường đại học Ngoại thương cũng “bật mí” những lúc ôn thi quá căng thẳng, thay vì nghe nhạc, xem phim em thường truyền những cảm xúc hỗn độn đó qua... cây bút. “Em viết những thứ mình nghĩ ra, những mục tiêu cần đạt tới. Như thế em thấy tự tin hơn và giảm được stress”, Trang chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.