'Thủ khoa thất nghiệp' ở Hà Giang có cơ hội thi tuyển viên chức

26/10/2017 09:29 GMT+7

Ngày 25.10, Báo Thanh Niên nhận được thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Giang gửi Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng về việc thủ khoa tốt nghiệp ĐH chưa có việc làm.

Theo báo cáo này, sau khi tốt nghiệp thủ khoa Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, chị Bùi Thị Hà (ngụ Hà Giang) đã có thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang bày tỏ mong muốn được trở thành một giáo viên.
Tháng 10.2016, Trường THPT chuyên của tỉnh tổ chức đợt thi tuyển giáo viên và nhà trường đã thông tin tới chị Hà. Dù nộp hồ sơ nhưng chị Hà lại không đến dự thi và sau đó gửi thư xin lỗi nhà trường vì không tự tin để dự tuyển.
Mới đây, lãnh đạo Sở GD-ĐT tiếp tục gặp gỡ, động viên chị Hà chuẩn bị kiến thức để tham gia đợt thi tuyển năm 2017. Trong quý 4/2017, Sở sẽ tổ chức tuyển dụng viên chức (trong đó có tuyển giáo viên môn ngữ văn).

tin liên quan

Thủ khoa không kiếm được việc, lỗi ở đâu?
Tốt nghiệp ĐH loại khá, giỏi, thậm chí xuất sắc nhưng vẫn không tìm được việc, phải làm những công việc tay chân hoặc ở nhà... nuôi heo như trường hợp của Bùi Thị Hà (tỉnh Hà Giang) một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.