Thủ lĩnh cực hữu Pháp thăm Tháp Trump

14/01/2017 07:46 GMT+7

Ngày 13.1, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN) của Pháp Marine Le Pen đến thăm tòa nhà Trump Tower (Tháp Trump) ở thành phố New York, Mỹ.

Đây là nơi ở chủ yếu và hiện đóng vai trò tổng hành dinh của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước khi ông chính thức tiếp quản Nhà Trắng.
Theo AFP, bà Le Pen đã dùng cà phê trong một quán nước ở tòa nhà này cùng một số thành viên chủ chốt của FN, trong đó có Phó chủ tịch Louis Aliot. Ông Hope Hicks, phát ngôn viên của tổng thống đắc cử, cho biết nhóm chính trị gia đảng cực hữu Pháp “không gặp ông Trump hay các cộng sự của ông”.
Sau khi rời Tháp Trump, bà Le Pen đã dùng bữa tối với một số doanh nghiệp và nhân viên Liên Hiệp Quốc. Cùng ngày, bà đến thủ đô Washington D.C và gặp một số nghị sĩ Mỹ. Hồi tháng 11, Chủ tịch FN là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng ông Trump khi có kết quả bầu cử tổng thống.
Thời gian qua, bà Le Pen, một gương mặt sáng giá cho kỳ bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4, nhiều lần ca ngợi các phát biểu chính sách của ông Trump, đặc biệt về vấn đề nhập cư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.