Thủ lĩnh IS tại Afghanistan và Pakistan bị Mỹ tiêu diệt

13/08/2016 09:08 GMT+7

Giới chức Mỹ và Afghanistan cho biết Hafiz Saeed Khan, thủ lĩnh IS tại Afghanistan và Pakistan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Reuters ngày 13.8 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Gordon Trowbridge thông báo Hafiz Saeed Khan, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan và Pakistan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.
Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích tiêu diệt Khan diễn ra vào ngày 26.7, là một chiến dịch phối hợp giữa lính đặc nhiệm Mỹ và lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tại tỉnh Nangharhar, phía đông Afghanistan.
Trước đó, đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Omar Zakhilwal ngày 12.8 xác nhận Khan cùng một số tay súng IS khác đã bị tiêu diệt. Ông Zakhilwal nói: "Tôi có thể xác nhận thủ lĩnh IS tại Khurasan (gồm Afghanistan và Pakistan) cùng với các chỉ huy cấp cao và tay súng IS khác đã chết trong cuộc không kích của Mỹ ngày 26.7 tại huyện Kot, tỉnh Nangharhar".
Fox News dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay: "Khan được biết là kẻ đã tham gia trực tiếp trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân, những hành động do mạng lưới khủng bố của hắn gây ra đã làm người dân Afghanistan kinh sợ, nhất là tại tỉnh Nangarhar".
Theo Reuters, Khan là một trong những chỉ huy của lực lượng Taliban tại Pakistan. Tháng 10.2014, tên này tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi.
Cái chết của thủ lĩnh IS tại Afghanistan và Pakistan được coi là một đòn giáng vào IS trong lúc tổ chức cực đoan này đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng và chiếm lãnh thổ từ Syria, Iraq sang khu vực Afghanistan và Pakistan.
Quân đội Mỹ cho biết từ đầu năm đến nay, Mỹ đã tiến hành gần 140 đợt không kích chống IS tại Afghanistan. Lực lượng Afghanistan, với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ, cũng đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng IS trong một chiến dịch cách đây hai tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.